08:08, 12/08/2018

Bàn phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Phú

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang vừa chủ trì cuộc họp để bàn các phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Trần Phú.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang vừa chủ trì cuộc họp để bàn các phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Trần Phú.


Theo phương án của Phòng Quản lý đô thị, sẽ cấm ô tô khách từ 29 chỗ trở lên và ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn lưu thông trên đường Trần Phú (đoạn từ phía nam cầu Trần Phú đến ngã ba đường Hoàng Diệu - đường Trần Phú). Thời gian hạn chế buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ 30; buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Cấm dừng đỗ phương tiện giao thông đường bộ trên đường Trần Phú (cả hướng Đông và hướng Tây) từ phía nam cầu Trần Phú đến đường vòng Núi Chụt. Hướng đi bắt buộc đối với ô tô khách có số chỗ ngồi từ 29 chỗ trở lên lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng phía nam cầu Trần Phú về cảng Nha Trang: buộc phải rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Thiện Thuật đến đường Trần Quang Khải, qua đường Trần Phú vào đường sân bay cũ và đến đường Hoàng Diệu…


Kết luận tại cuộc họp, ông Lê Hữu Thọ thống nhất phương án từ nay đến cuối năm 2019 sẽ hạn chế xe từ 29 chỗ ngồi lưu thông trên đường Trần Phú vào những giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra khôi phục các bãi đỗ xe của các nhà hàng, khách sạn; đẩy nhanh tiến độ thành lập các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Trong quá trình cấp phép cho các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hay kho xăng dầu cần phải đảm bảo phải có bãi giữ xe.


P.V