09:08, 12/08/2018

Hội thảo công đoàn của doanh nghiệp liên quan đến Thụy Điển

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát và tập huấn bước một cho công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp liên quan đến Thụy Điển tại Việt Nam.

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát và tập huấn bước một cho công đoàn (CĐ) cơ sở ở các doanh nghiệp liên quan đến Thụy Điển tại Việt Nam.


Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế đã truyền đạt một số kinh nghiệm trong hoạt động CĐ như: kỹ năng thương lượng, đối thoại, đàm phán với chủ doanh nghiệp; thương lượng về tiền lương và cách tính lợi nhuận phục vụ thương lượng tiền lương; các chiến lược thu thập và xử lý thông tin cho quá trình thương lượng; kỹ năng thuyết trình, giao tiếp; rèn luyện những kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thương lượng với doanh nghiệp…


Theo báo cáo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan đến Thụy Điển tại Việt Nam phát triển tốt và ổn định. 99% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Hoạt động CĐ được chủ doanh nghiệp ủng hộ; 100% lao động là đoàn viên CĐ; các doanh nghiệp đều có thỏa ước tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động liên quan đến chế độ phúc lợi, tiền thưởng, các khoản trợ cấp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp còn cấm công khai thông tin về tiền lương; áp lực công việc cao…


Văn Giang