06:08, 11/08/2018

Cháy vũ trường Zima, TP. Nha Trang

Đến 17 giờ 45 chiều nay (11.8), lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang tìm cách phá cửa sổ để vào bên trong vũ trường Zima, đường Trần Phú, TP. Nha Trang để dập lửa.

Đến 17 giờ 45 chiều nay (11.8), lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang tìm cách phá cửa sổ để vào bên trong vũ trường Zima, đường Trần Phú, TP. Nha Trang để dập lửa.
 
 

 

 
Có mặt tại hiện trường, phóng viên Khánh Hòa online nhận thấy, khói đen cùng khí độc liên tục bốc qua khe cửa chính, cửa sổ vũ trường.
 
Hàng chục chiến sĩ cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp trang bị mặt nạ phòng độc cùng các thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường.
 
 
Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Nha Trang trực tiếp chỉ đạo dập lửa.
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chặn 1 chiều đường Trần Phú để các phương tiện chữa cháy, y tế tiếp cận hiện trường.
 

 

 

 
Vũ trường Zima nằm trong khuôn viên cà phê Bốn Mùa cũ, ngay sát bờ biển.
 
Trao đổi với Khánh Hòa online, một cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp cho biết, đám cháy xuất phát từ khu vực trần của vũ trường. Khi xảy ra cháy, các nhân viên của vũ trường đã kịp thời rời khỏi hiện trường...
 
Chủ vũ trường, cho biết khu vực xảy ra cháy có nhiều đồ vật dễ cháy.
 
Đến 18 giờ 30, phóng viên ghi nhận khói đen tiếp tục thoát ra từ cửa chính, cửa sổ vũ trường ngày một nhiều hơn.
 
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã tới hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng dập lửa.

 


 
Lúc 19 giờ, cơ quan chức năng đã huy động 1 xe múc tới hiện trường.
 
Có mặt tại hiện trường, đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa thông tin: "Do là vũ trường nằm ngầm, nhiều vật dễ cháy khiến anh em rất khó tiếp cận hiện trường dập lửa. Do vậy chúng tôi đã điều động xe múc tới để kéo đổ bức tường".
 
 
 
Sau đó Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh đã phát loa thông báo, hiện tại đám cháy cơ bản đã được khống chế; đám cháy không có thiệt hại về người.
 
Thời điểm hiện tại, lực lượng chữa cháy đang tiến hành thu dọn phương tiện chữa cháy.
 
Giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng cần rà soát lại hiện trường, ngăn nguy cơ cháy lan. Đồng thời bố trí một xe chữa cháy ứng trực tại hiện trường để xử lý sự cố nếu có.
 
Thành Long