08:07, 17/07/2018

Cách chức trưởng ga, sa thải trực ban

Ngày 17-7, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, liên quan sự cố để 2 tàu vào cùng 1 đường ray ở ga Nha Trang, đơn vị đã sa thải đối với trực ban chạy tàu Nguyễn Huy Sơn và cách chức Trưởng ga Nha Trang đối với ông Trần Hữu Quang.

Ngày 17-7, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, liên quan sự cố để 2 tàu vào cùng 1 đường ray ở ga Nha Trang, đơn vị đã sa thải đối với trực ban chạy tàu Nguyễn Huy Sơn và cách chức Trưởng ga Nha Trang đối với ông Trần Hữu Quang.


Đơn vị này cũng cho biết, nguyên nhân để xảy ra sự cố trên là do trực ban chạy tàu ga Nha Trang, Nguyễn Huy Sơn đã lơ là trong kiểm soát tín hiệu, gây nhầm lẫn khi đón tàu khi đường chưa thanh thoát. Ngoài các hình thức kỷ luật trên, Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh còn xử lý các cá nhân liên đới bằng các hình thức gồm: kéo dài thời hạn nâng lương với nhân viên gác ghi và phó ga Nha Trang, khiển trách trưởng phòng kỹ thuật. Riêng giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh tự đề xuất nhận hình thức khiển trách.


Sau sự việc, chi nhánh đã tổ chức rút kinh nghiệm, đưa 50% nhân lực từ chi nhánh xuống cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các ga được phụ trách từ phía nam tỉnh Bình Định đến phía bắc tỉnh Ninh Thuận. Lãnh đạo đơn vị này thông tin thêm, do hình thức xử lý kỷ luật vượt quá thẩm quyền của đơn vị nên đã đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định cuối cùng.


Trước đó, như Báo Khánh Hòa đã thông tin, rạng sáng 9-7, tại ga Nha Trang, 2 đoàn tàu là SH3 và SE26 vào cùng đường ray, rất may sự việc đã được phát hiện sớm nên chưa gây ra hậu quả.


THÀNH NAM