06:06, 22/06/2018

Sẵn sàng chiến dịch Mùa hè xanh

Hiện nay, đoàn trường, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch, sẵn sàng cho chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018.

Hiện nay, đoàn trường, hội sinh viên (SV) các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch, sẵn sàng cho chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018.


Năm nay, Đoàn trường Đại học Nha Trang sẽ tập trung các hoạt động tại thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ tiến hành sửa chữa nhà cộng đồng của thôn với nhiều hạng mục như: đóng lại la phông, lắp hệ thống đèn và quạt, sửa chữa hệ thống cửa, sơn sửa lại toàn bộ nhà. Anh Nguyễn Thế Hân - Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang cho biết,  đơn vị muốn nơi đây trở thành một nơi sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa, có các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho người dân sinh hoạt. Đoàn trường sẽ trồng thêm cây xanh trên toàn bộ diện tích của nhà sinh hoạt, đặt thêm 10 bộ ghế đá, làm 1 sân bóng đá, bóng chuyền, lắp đặt thêm một số trò chơi cho thiếu nhi... Ước tính, tổng kinh phí hoạt động hơn 120 triệu đồng.

 

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017.

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017.

 

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-7, với phương châm hành động là “Sáng tạo - thiết thực - hiệu quả - an toàn”. Để chiến dịch triển khai có hiệu quả, Hội SV Việt Nam tỉnh đã chia các nội dung hoạt động thành 6 nội dung chính, đó là: tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng, sửa chữa đường trục thôn - xóm, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương; thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây mới, cải tạo điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng các điểm cung cấp nước sạch; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Anh Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch Hội SV Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ cho biết, chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, đơn vị chọn địa bàn xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) để triển khai hoạt động với khoảng 40 SV tham gia. Tại đây, trường sẽ triển khai các nội dung: xây khu vui chơi thể chất, trồng cây tạo không gian xanh, dọn dẹp khuôn viên Trường Tiểu học Suối Tiên; cải tạo vườn rau sạch, sơn sửa tường, trần phòng học cho Trường Mầm non Suối Tiên. Ngoài công trình trên, hiện nay, đơn vị đang thống nhất với Huyện đoàn Diên Khánh và Đoàn trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa để thực hiện thêm một số công trình nữa.

 

30 chiến sĩ tình nguyện của Hội SV Trường Đại học Thái Bình Dương cũng đã sẵn sàng cho chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Năm nay, đơn vị thực hiện nhiều hoạt động tại địa phương như: tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về kiến thức trên nhiều lĩnh vực; xây dựng khu vui chơi cho học sinh tại Trường Tiểu học Suối Cát…  

 
Được biết, chiến dịch Mùa hè xanh năm nay có 7 trường tham gia với khoảng 400 SV tình nguyện. Đơn vị đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị để cụ thể hóa các mục tiêu như: 100% hội SV các trường tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo; toàn tỉnh tổ chức xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 2 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; có các mô hình, công trình ứng dụng kiến thức chuyên môn, chuyên ngành góp phần xây dựng nông thôn mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp...   Anh Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội SV Việt Nam tỉnh cho biết: “ Hiện nay, chúng tôi đang tổng hợp kế hoạch cụ thể của từng trường, sau đó tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương để thống nhất triển khai. Một mùa hè xanh lại đến, mong rằng, các chiến dịch của hội SV các cấp sẽ góp phần hỗ trợ các địa phương khó khăn trong việc cải thiện đời sống của người dân, giúp mọi người có thêm nhiều công trình thiết thực, phục vụ nhu cầu cuộc sống”.


HẠ PHONG