05:06, 20/06/2018

Đưa 31 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa vào đất liền

Sáng 20-6, tại Cảng quốc tế Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đón 31 ngư dân Quảng Ngãi trở về từ đảo An Bang, quần đảo Trường Sa và bàn giao cho lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương.

Sáng 20-6, tại Cảng quốc tế Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đón 31 ngư dân Quảng Ngãi trở về từ đảo An Bang, quần đảo Trường Sa và bàn giao cho lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương.

 

Tàu 522 cập Cảng quốc tế Cam Ranh.
Tàu 522 cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

 

Đại tá Tạ Trung Đức - Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân đón các ngư dân vào bờ.
Đại tá Tạ Trung Đức - Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân đón các ngư dân vào bờ.

 

7 giờ sáng, tàu 522 thuộc Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân cập cảng, đưa 31 ngư dân vào bờ an toàn. Sau khi thăm hỏi, động viên, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và Thuyền trưởng tàu 522 đã bàn giao các ngư dân cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang và chính quyền địa phương nơi các ngư dân sinh sống.

 

Lãnh đạo các đơn vị tiến hành thủ bàn giao các ngư dân.
Lãnh đạo các đơn vị tiến hành thủ bàn giao các ngư dân.

 

Khi vào đất liền, các ngư dân đều có sức khỏe tốt.
Khi vào đất liền, các ngư dân đều có sức khỏe tốt.

 

Đây là toàn bộ thuyền viên của tàu cá QNg 95438 TS bị chìm cách đảo An Bang 1 hải lý về phía đông bắc vào ngày 8-6 vừa qua. Sau khi gặp nạn, các ngư dân được 3 tàu cá Quảng Ngãi cứu vớt, rồi được cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang đưa lên đảo chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ. Sáng 17-6, tàu 522 tiếp nhận các ngư dân để đưa vào bờ.

THẾ ANH