10:05, 14/05/2018

Tiếp nhận hơn 8.400 sáng kiến, cải tiến

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ năm 2013 đến nay, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã tiếp nhận và đưa vào ứng dụng hơn 8.400 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động nghiên cứu, qua đó góp phần làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 167 tỷ đồng.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2013 đến nay, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tiếp nhận và đưa vào ứng dụng hơn 8.400 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động nghiên cứu, qua đó góp phần làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 167 tỷ đồng.  


Nhiều đơn vị nổi bật trong thực hiện phong trào như: Tổng Công ty Khánh Việt có 16 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen và huy hiệu lao động sáng tạo; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có 9 cá nhân với 58 giải pháp; Phân viện Thú y Miền Trung có 2 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp bộ, 3 đề tài cấp tỉnh, 5 đề tài cấp cơ sở, 1 dự án hợp tác với quốc tế...


Được biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 49 lượt bằng khen và huy hiệu lao động sáng tạo cho 43 cá nhân với 85 sáng kiến và 9 đề tài khoa học làm lợi hơn 38 tỷ đồng (chưa kể đề tài mang tính chất xã hội nên không tính giá trị kinh tế).


VĂN GIANG