11:05, 22/05/2018

Thực hành cứu hộ trên biển

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18), chiều 22-5, tại bãi biển Nha Trang, các nhân viên trên tàu bệnh viện USNS Mercy phối hợp với Đội Cứu hộ biển Nha Trang, Hiệp hội Cứu hộ bộ môn lướt sóng Việt Nam đã tiến hành trao đổi chuyên môn, thực hành tập huấn sơ cứu, cứu hộ trên biển.

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18), chiều 22-5, tại bãi biển Nha Trang, các nhân viên trên tàu bệnh viện USNS Mercy phối hợp với Đội Cứu hộ biển Nha Trang, Hiệp hội Cứu hộ bộ môn lướt sóng Việt Nam đã tiến hành trao đổi chuyên môn, thực hành tập huấn sơ cứu, cứu hộ trên biển.

 

Nhân viên Đội Cứu hộ tàu Mercy  trong phần trình diễn kỹ năng cứu hộ trên biển.

Nhân viên Đội Cứu hộ tàu Mercy trong phần trình diễn kỹ năng cứu hộ trên biển.


Tình huống giả định là có người tắm biển bị đuối nước, các thành viên cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận đưa người bị nạn vào bờ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thành thục, các nhân viên tàu Mercy đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Trung sĩ Douglass Jackson - giảng viên Đội Cứu hộ tàu Mercy cho biết, mục đích chính của trong đợt tập huấn này là củng cố, nâng cao những kỹ năng về cứu hộ, hồi sức tim, phổi cho nạn nhân một cách chắc chắn, đảm bảo nhất.


. Cũng nằm trong PP18, sáng cùng ngày, tàu JS Osumi (số hiệu 4001) của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Cam Ranh.


Đây là chiến hạm hiện đại của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, được trang bị hệ thống khí tài tân tiến. Tàu có chiều dài 178,8m, rộng 25,8m, lượng giãn nước 8.900 tấn. Thủy thủ đoàn 150 người.


T.Long