11:05, 16/05/2018

Nha Trang: Công nhận mới các đơn vị, thôn, tổ văn hóa

Ngày 16-5, UBND TP. Nha Trang tổ chức sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 16-5, UBND TP. Nha Trang tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2017, trên địa bàn thành phố đã công nhận 60 sáng kiến về thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở mọi lĩnh vực; có 73.889 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 93,2%; có 331 thôn (tổ) được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn (tổ) văn hóa, đạt 90,7%, có 13 thôn (tổ) không giữ vững danh hiệu văn hóa; có 366 đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 1.474 gia đình có tang không rải vàng mã trên đường đưa tang, đạt 96,8%; xây dựng 12 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 17 nhà cho người nghèo…

 

Lãnh đạo thành phố trao công nhận thôn (tổ) văn hóa
Lãnh đạo thành phố trao công nhận thôn, tổ văn hóa


Năm 2018, thành phố phấn đấu thực hiện đạt 99% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 82% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 67% thôn, tổ được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn (tổ) văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa…


Tại lễ tổng kết, thành phố đã công nhận 8 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 25 thôn (tổ) đạt danh hiệu văn hóa; công nhận lại 142 thôn (tổ) văn hóa.


M.T