02:05, 12/05/2018

Hiện trường vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê

Đến 13 giờ 30 chiều nay (12-5), lực lượng chức năng mới giải tỏa xong hiện trường vụ lật xe trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Cùng thời điểm, lực lượng Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

Đến 13 giờ 30 chiều nay (12-5), lực lượng chức năng mới giải tỏa xong hiện trường vụ lật xe trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Cùng thời điểm, lực lượng Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

 

Một số đồ đạc cá nhân của nạn nhân được lực lượng chức năng gom lại
Một số đồ đạc cá nhân của nạn nhân được lực lượng chức năng gom lại
 

 

Chân gương chiếu hậu xe ô tô khách gãy, rơi xuống mương thoát nước
Chân gương chiếu hậu xe ô tô khách gãy, rơi xuống mương thoát nước

 

Một biển báo giao thông bị đè gãy, rơi xuống mương thoát nước.
Một biển báo giao thông bị đè gãy, rơi xuống mương thoát nước.

 

Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra.
Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra.

 

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận: chiếc xe 30 chỗ, biển số 51B-11563 bẹp dúm. Các mảnh kính, cùng đồ đạc của nạn nhân vương vãi tại hiện trường. 
 
 
Dấu vết tại hiện trường cho thấy, ngay khi ôm cua một khúc cua tay áo, chiếc xe trên đã bị lật rồi trượt trên đường một đoạn dài. Sau đó phần đầu mới đụng vào núi. 

 

Lực lượng chức năng huy động xe múc để cẩu xe bị nạn ra khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng huy động xe múc để cẩu xe bị nạn ra khỏi hiện trường.
 
Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, Thượng tá Trần Quốc Đa, Phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cam Lâm – Khánh Vĩnh cho biết, ngay sau nhận được tin báo, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông. “Tại hiện trường đã có hai nạn nhân thiệt mạng, 5 người khác bị thương rất nặng và 16 người bị thương nhẹ hơn. Một khung cảnh hết sức khủng khiếp”, Thượng tá Trần Quốc Đa cho biết. 
 
 
Chiếc xe bị lật khi gần tới cầu Gộp Dài trên đèo Khánh Lê.
Chiếc xe bị lật khi gần tới cầu Gộp Dài trên đèo Khánh Lê.
 
Tại hiện trường, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương đưa nạn nhân đưa đi chữa trị, đồng thời nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

 

Xe cứu hộ kéo ô tô bị nạn về Công an huyện Khánh Vĩnh.
Xe cứu hộ kéo ô tô bị nạn về Công an huyện Khánh Vĩnh.
 
Theo Thượng tá Trần Quốc Đa, xe khách chở đa số là những cán bộ hưu trí Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đi du lịch. Trên đường về Nha Trang nghỉ dưỡng thì gặp nạn. 
 
Thành Long    
 
 
---------------------------
 
 
VIDEO: Lật xe khách trên đèo Khánh Lê