03:05, 26/05/2018

Đưa bệnh nhân từ đảo Phan Vinh vào bờ điều trị

Tối 25-5, tàu KN413, Chi đội kiểm ngư 4, Cục Kiểm ngư cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa ngư dân Nguyễn Văn Minh vào bờ để tiếp tục điều trị ở bệnh viện tuyến trên.

Tối 25-5, tàu KN413, Chi đội kiểm ngư 4, Cục Kiểm ngư cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa ngư dân Nguyễn Văn Minh vào bờ để tiếp tục điều trị ở bệnh viện tuyến trên.

Đưa bệnh nhân Minh vào bờ.
Đưa bệnh nhân Minh vào bờ.

Trước đó ngày 21-5, ngư dân Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, quê xã An Chấn, huyện Tuy An, Quãng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90690TS) khi đang khai thác hải sản trên biển thì bị giảm áp do lặn sâu. Khi phát hiện tai biến, tàu cá QNg 90690TS đã đưa anh Minh lên đảo Tốc Tan A sơ cứu, sau đó được chuyển tuyến về đảo Phan Vinh. 

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ngay khi đưa vào bờ.
Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ngay khi đưa vào bờ.

Khi lên đảo Phan Vinh, bệnh nhân Minh trong tình trạng huyết áp thấp, mạch chậm, khó thở, nửa người dưới tê bì, chân phù nề, rối loạn cơ vòng, đại tiểu tiện không tự chủ. Quân y đảo Phan Vinh đã thăm khám, cho bệnh nhân thở ô xy, truyền dịch, chống phù tủy, kháng sinh dự phòng.

Chiều 23-5, tàu KN413 xuất phát đưa bệnh nhân Minh vào bờ để chữa trị. Quá trình đưa bệnh nhân từ đảo Phan Vinh vào bờ có 1 bác sĩ và 2 y sỹ đi cùng theo dõi sức khỏe bệnh nhân Minh. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hơn, Chi đội kiểm ngư 4 đã bàn giao cho gia đình và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

THẾ ANH