10:04, 02/04/2018

Chung cư HQC Nha Trang: Lại thất hứa!

Ngay thời điểm chủ đầu tư hứa và cam kết bàn giao nhà vào quý II/2018, nhiều người đã rất hoài nghi. Trên thực tế, công trường thì thưa thớt công nhân, trong khi khối lượng công việc phải làm còn rất nhiều. Mới đây, chủ đầu tư lại tiếp tục hẹn… 
 

Ngay thời điểm chủ đầu tư hứa và cam kết bàn giao nhà vào quý II/2018, nhiều người đã rất hoài nghi. Trên thực tế, công trường thì thưa thớt công nhân, trong khi khối lượng công việc phải làm còn rất nhiều. Mới đây, chủ đầu tư lại tiếp tục hẹn… 
 
Mới đây, bà Nguyễn Thị Liễu (trú tổ 3, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng và một số cơ quan báo chí để phản ánh những bức xúc của mình cũng như gần 1.000 hộ đang mòn mỏi chờ đợi bàn giao căn hộ tại dự án Chung cư xã hội HQC Nha Trang. 

 

Dự án Chung cư xã hội HQC Nha Trang quá chậm tiến độ.
Dự án Chung cư xã hội HQC Nha Trang quá chậm tiến độ.
 
Theo bà Liễu, tháng 3-2016, bà đã làm hợp đồng mua căn chung cư tại dự án này theo diện được vay ưu đãi gói 30.000 tỷ đồng. Tháng 12-2016, bà Liễu cũng như nhiều khách hàng đã trả toàn bộ số tiền mua nhà cho chủ đầu tư. Hàng tháng, bà Liễu phải trả nợ cả gốc lẫn lãi với số tiền khoảng 5 triệu đồng (trong vòng 15 năm). Cứ nghĩ chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ vào tháng 2-2017 như đã cam kết, nhưng đến nay công trình vẫn dở dang và chủ đầu tư cứ hẹn bà lần này đến lần khác.
 
Được biết mới đây, Công ty địa ốc Hoàng Quân đã xin phép UBND tỉnh cho điều chỉnh thời gian bàn giao nhà đối với khách hàng lên quý III/2018, thay vì quý II/2018 như trước đó. UBND tỉnh đồng ý chủ trương này nhưng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm và hoàn thành việc thỏa thuận với 100% khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà tại dự án. Việc thỏa thuận phải tạo được sự đồng thuận của khách hàng, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự trong khu vực. 
 
Chung cư HQC, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang được khởi công ngày 22-4-2015 trên diện tích hơn 10.800m2, với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Chung cư gồm 4 block nhà, trong đó có 2 block 16 tầng, 2 block 19 tầng, cung ứng tổng số 1.002 căn hộ có diện tích từ 46,3 đến 69,9m2. Theo hợp đồng ký kết, dự án sẽ bàn giao căn hộ vào tháng 12-2016. Tuy nhiên, sau đó, dự án chậm tiến độ. Tháng 10-2017, UBND tỉnh chấp thuận cho chủ đầu tư gia hạn đến quý I/2018 sẽ bàn giao nhà. Đến tháng 1-2018, chủ đầu tư tổ chức đối thoại với khách hàng và cam kết đến quý II/2018 bàn giao nhà. 
Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Hoàng Quân cho biết, công ty đã thực hiện thỏa thuận với khách hàng đến đầu quý III/2018 sẽ bàn giao căn hộ. Ngoài các khoản hỗ trợ lãi suất ngân hàng mà công ty thực hiện lâu nay, từ các tháng 4, 5, 6-2018, công ty sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng; các tháng 7, 8, 9-2018, công ty sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng; quá tháng 9-2018 nếu công ty không bàn giao nhà thì sẽ đền bù 10% giá trị hợp đồng cho khách hàng. “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi đã kiểm tra khối lượng và báo cáo chi tiết tiến độ dự kiến hoàn thiện. Khối lượng công việc còn khoảng 30%, chủ yếu là lắp ráp các thiết bị, sơn hoàn thiện bên ngoài. Hiện nay, công trường có khoảng 300 công nhân thi công mỗi ngày, dự kiến sắp tới sẽ tăng cường thêm để đáp ứng đúng tiến độ cam kết”, ông Phương cho hay. 
 
Ông Trần Nam Bình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc kiểm tra thực tế tại công trình với thời gian định kỳ 15 ngày/lần để đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu công ty thực hiện. Nếu sau 4 lần kiểm tra mà công ty không đảm bảo được tiến độ bàn giao nhà đã cam kết với khách hàng thì Thanh tra sở tiến hành thanh tra toàn bộ dự án. Những vấn đề phát sinh sẽ báo cáo UBND tỉnh kịp thời để có biện pháp xử lý. 
 
VĂN KỲ