09:03, 22/03/2018

Xếp hạng cạnh tranh cấp tỉnh: Khánh Hòa tăng một bậc, đứng thứ 23

Sáng 22-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017.
 

Sáng 22-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017.
 
Theo kết quả này, PCI 2017 của Khánh Hòa đạt 63,36 điểm xếp vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành của cả nước, tăng 3,77 điểm và 1 bậc so với năm 2016.  
 
Lần đầu tiên, Quảng Ninh vươn lên vị trí số 1 với điểm số 70,7 trên thang điểm 100. Năm 2017, địa phương này đứng thứ 2 với 65,6 điểm. Trong khi đó, sau 4 năm liên tiếp ở vị trí “quán quân”, Đà Nẵng tụt xuống vị trí số 2 với 70,1 điểm. Các tỉnh, thành phố khác nằm trong Top 10 gồm: Đồng Tháp (68,78 điểm), Long An (66,7 điểm); Bến Tre (66,69 điểm); Quảng Nam (65,41 điểm), TP.HCM (65,19 điểm); Hải Phòng (65,15 điểm) và Cần Thơ (65,09 điểm).
 
5 địa phương có điểm số thấp nhất năm 2017 là: Cao Bằng (58,89 điểm); Bắc Kạn (58,82 điểm); Lai Châu (58,82 điểm); Kon Tum (58,53 điểm); Bình Phước (56,70 điểm); Đắk Nông (55,12 điểm).
 
Chỉ số PCI do VCCI và USAID hợp tác xây dựng từ năm 2015 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
 
Báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
 
T.A