09:03, 20/03/2018

Thanh niên Nha Trang: Quan tâm nhiều vấn đề xã hội

Sáng 20-3, chính quyền TP. Nha Trang tổ chức đối thoại với thanh niên. Tại đây, nhiều kiến nghị của thanh niên đã được lãnh đạo địa phương tiếp thu, ghi nhận.
 

Sáng 20-3, chính quyền TP. Nha Trang tổ chức đối thoại với thanh niên. Tại đây, nhiều kiến nghị của thanh niên đã được lãnh đạo địa phương tiếp thu, ghi nhận.
 
Tại buổi đối thoại, chị Lê Thị Thanh Bình - Đoàn xã Phước Đồng nêu thực trạng hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực Hòn Rớ vẫn chưa được xử lý triệt để. Cạnh đó, khu vực ngã 3 gần UBND xã Phước Đồng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, cần các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, sớm giải quyết.  
 
 
Các đoàn viên, thanh niên nêu kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố.
Các đoàn viên, thanh niên nêu kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố.
Đây là năm thứ 7 TP. Nha Trang tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên. Qua các lần đối thoại, những kiến nghị, đề xuất của thanh niên đã được ghi nhận, giải quyết. Năm 2017, căn cứ vào kiến nghị của thanh niên, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết nhiều vấn đề do thanh niên đề xuất. Cụ thể như: Công an TP. Nha Trang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng mất cắp phương tiện, tài sản của người dân và du khách tại khu vực công viên Bạch Đằng, bắt được 2 đối tượng thường xuyên gây án tại khu vực này; xử lý tình trạng thanh niên tụ tập, hút chích ma túy tại thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc, khởi tố 3 vụ, bắt giữ 9 bị can liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố khảo sát, bố trí bãi giữ xe tại công viên Bạch Đằng để phục vụ người dân và du khách...
 
 
Ông Vũ Ngọc Huân - Phó Trưởng phòng Tài nguyên -  Môi trường thành phố cho biết, tại khu vực cảng Hòn Rớ, có tình trạng bốc mùi hôi thối do vùng nước ven bờ bị ô nhiễm, nước có màu đen, bốc mùi do nước thải, rác thải tồn đọng. Bên cạnh đó, khu vực vỉa hè quanh đây thường được người dân dùng để phơi cá khô cũng tạo nên mùi hôi. Để giải quyết tình trạng trên, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Phước Đồng tuyên truyền, vận động người dân không phơi cá trên vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố chủ trì thành lập đoàn kiểm tra việc xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại đây.
 
Về vấn đề giao thông phức tạp tại ngã ba gần UBND xã Phước Đồng, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết, đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố có hướng xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.
 
Anh Hồ Nguyễn Công Huy - Đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa chia sẻ: “ Hiện nay, số lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố còn ít, cần đầu tư thêm để đảm bảo phục vụ khách du lịch và người dân. Hệ thống wifi miễn phí mà thành phố lắp đặt trên tuyến đường Trần Phú từ nhiều năm nay hoạt động không hiệu quả, có wifi nhưng không sử dụng được. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch của thành phố. Tôi mong rằng UBND thành phố sẽ sớm có biện pháp giải quyết”.
 
Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ thành phố cho hay, hệ thống wifi dọc tuyến đường Trần Phú do VNPT triển khai, qua thời gian sử dụng lâu năm đã xuống cấp. Thời gian tới, đơn vị sẽ đề xuất sửa chữa, khắc phục tình trạng này.
 
Việc quản lý tình trạng các nhà hàng, cửa hiệu buôn bán sử dụng bảng hiệu tiếng nước ngoài, không sử dụng tiếng Việt; các xe khách đưa đón khách du lịch thường xuyên gây ùn tắc giao thông... cũng được nhiều thanh niên bày tỏ ý kiến. Ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố cho biết, trong năm 2017, toàn thành phố đã kiểm tra 180 cơ sở, phát hiện và xử lý hơn 35 trường hợp vi phạm, xử phạt 185 triệu đồng. Tuy nhiên, ý thức của nhiều đơn vị kinh doanh chưa cao, chưa chịu chấp hành theo quy định. Ghi nhận ý kiến của thanh niên qua buổi đối thoại, thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm.
 
Bên cạnh những vấn đề được giải đáp, còn có nhiều ý kiến được lãnh đạo thành phố ghi nhận, có hướng giải quyết trong thời gian tới như: tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho thanh niên; xử lý vấn đề lấn chiếm vỉa hè, lề đường để buôn bán tại nhiều tuyến phố; sớm hoàn thành thủ tục cấp nước cho thôn Cát Lợi - xã Vĩnh Lương; cần có nhiều giải pháp hơn trong xử lý rác thải từ các sự kiện du lịch nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...
 

Ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang: Hoạt động đối thoại giữa chính quyền với thanh niên được tổ chức hàng năm, là dịp để lãnh đạo các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để có hướng xử lý kịp thời. Tại buổi đối thoại, nhiều đề xuất thiết thực, mang tính xây dựng cao đã được đưa ra. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ có những chính sách, giải pháp phù hợp để giải quyết, xử lý nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

 
VĨNH THÀNH