05:03, 12/03/2018

Đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP. Cam Ranh cho biết, năm 2017, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP. Cam Ranh cho biết, năm 2017, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là tỷ lệ nữ cán bộ chủ chốt cấp thành phố là phó chủ tịch HĐND chiếm 50%; phó chủ tịch UBND xã, phường chiếm 73,33%; cấp phó các phòng, ban chuyên môn chiếm 50%; cấp phó ban Đảng, đoàn thể chiếm 75%... Công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nữ luôn được Thành ủy, UBND các cấp quan tâm. Năm qua, đã có 69 nữ cán bộ, công chức của thành phố được cử đi học các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý.


Song song đó, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm, mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Năm 2017, thông qua các hoạt động ủy thác, hỗ trợ tiếp cận vốn với các ngân hàng của cấp hội phụ nữ, đã có 6.720 hộ phụ nữ được vay vốn với tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm ở 143 tổ phụ nữ với 7,7 tỷ đồng... qua đó, đã giúp nhiều phụ nữ thành phố vươn lên xóa đói giảm nghèo. Chị Thị Liên - dân tộc Raglai ở thôn Suối Rua, xã Cam Thịnh Tây, cho biết: “Trước đây, gia đình tôi là hộ nghèo. Nhờ sự giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tôi đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mua dê về nuôi, trồng bắp, điều, mì... Đến nay, tôi gầy dựng đàn dê được hơn 20 con, trồng 40 gốc điều, 3 sào bắp, 2 sào mì, mỗi năm cho thu nhập 60 - 70 triệu đồng, giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống”.

 

Mô  hình nuôi dê của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cam Ranh.

Mô hình nuôi dê của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cam Ranh.


Bên cạnh các hoạt động trên, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp duy trì và đẩy mạnh công tác chăm lo sức khỏe cho phụ nữ thông qua các chương trình y tế quốc gia... Hiện nay, 100% xã, phường của thành phố đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã, phường có nữ hộ sinh, 11/15 trạm y tế có bác sĩ; phụ nữ có thai được khám đầy đủ từ 3 lần trở lên, phụ nữ sinh con được cán bộ y tế đỡ đẻ đạt 100%...


Thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, thành phố còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng xây dựng gia đình bình đẳng hạnh phúc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mô hình can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình; phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật nói chung và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ nói riêng tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; lồng ghép các nội dung về giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực... Đến nay, đã có 14/15 xã, phường thành lập Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; toàn thành phố xây dựng 135 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các điểm tạm lánh uy tín, an toàn, thành lập đường dây nóng nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra ở gia đình và cộng đồng đối với phụ nữ và trẻ em gái...


Để duy trì những thành quả đạt được và đẩy mạnh hơn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, năm 2018 và những năm tiếp theo, TP. Cam Ranh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền; kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp; tăng cường các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn TP. Cam Ranh...


C.Đan