10:02, 10/02/2018

Thông xe đường Võ Nguyên Giáp

Đường Võ Nguyên Giáp đã chính thức được thông xe vào sáng nay 10-2.

Sáng 10-2, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức công bố tên đường Võ Nguyên Giáp và thông xe kỹ thuật. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tên đường Võ Nguyên Giáp
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tên đường Võ Nguyên Giáp

 

Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thi công đường Nha Trang - Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh và chính thức công bố đổi tên là đường Võ Nguyên Giáp. Chiều dài toàn tuyến gần 10km, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2020. Mặt cắt ngang đường rộng 60m, gồm 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 7m; đất dự phòng phát triển mở rộng 18,5m, vận tốc thiết kế 80km/h. 

 

Đồng chí Đào Công Thiên báo cáo tình hình thực hiện dự án
Ông Đào Công Thiên báo cáo tình hình thực hiện dự án

 

Các đại biểu tham dự lễ công bố tên đường và thông xe
Các đại biểu tham dự lễ công bố tên đường và thông xe

 

Các đại biểu chụp hinh lưu niệm tại lễ công bố tên đường Võ Nguyên Giáp
Các đại biểu chụp hinh lưu niệm tại lễ công bố tên đường Võ Nguyên Giáp

 

Đường Võ Nguyên Giáp chính thức thông xe
Đường Võ Nguyên Giáp chính thức thông xe

 

Một góc đường Võ Nguyên Giáp
Một góc đường Võ Nguyên Giáp

 

Các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp
Các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp

 

Theo đánh giá, dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng theo các chỉ tiêu thông số kỹ thuật. Việc đưa tuyến đường này vào khai thác không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển TP. Nha Trang về phía Tây. Sau khoảng hơn 3 năm triển khai, đường Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác.

THÀNH NAM