12:02, 22/02/2018

Những người đón Tết muộn

Trong những ngày Tết, trong khi nhà nhà, người người nô nức du xuân, đón Tết thì ở nhiều nơi vẫn có những người lao động hết mình vì công việc. Với họ, nhiệm vụ được hoàn thành là trên hết…

Trong những ngày Tết, trong khi nhà nhà, người người nô nức du xuân, đón Tết thì ở nhiều nơi vẫn có những người lao động hết mình vì công việc. Với họ, nhiệm vụ được hoàn thành là trên hết…


Có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào đêm 15-2 (tức 30 Tết), chúng tôi chứng kiến cảnh tất bật của 18 y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý để cứu chữa những bệnh nhân được đưa về khoa. Mọi người đều phải căng mình để theo dõi, xử lý các tình huống cho 70 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo. Tuy không khí Tết đã về đến mọi nẻo đường, mọi nhà nhưng những y, bác sĩ ở đây vẫn miệt mài với công việc. Chị Nguyễn Thị Tùng - điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực chống độc chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 tôi làm việc xuyên Tết. Công việc ở đây lúc nào cũng tất bật, căng thẳng do những bệnh nhân chuyển về khoa là những người bị bệnh nặng, chỉ cần lơ là trong theo dõi, chăm sóc, vào thuốc thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ”. Vì công việc nên chị Tùng phải gửi đứa con đầu mới 10 tháng tuổi cho ông bà ngoại chăm nom.

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân tại gác chắn Mả Vòng.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân tại gác chắn Mả Vòng.


Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, để bảo đảm kịp thời cứu chữa cho người dân, trong những ngày Tết, bệnh viện đã lên kế hoạch rất chi tiết các ca, kíp trực để xử lý công việc; đồng thời thành lập 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn khám, chữa bệnh khi có lệnh điều động… Nhờ đó, trong những ngày Tết, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý kịp thời hơn 2.000 ca nhập viện…


8 năm làm việc, chị Hoàng Thị Linh - công nhân ở gác chắn Mả Vòng (TP. Nha Trang) rất ít có thời gian chuẩn bị Tết vì từ 20 tháng Chạp là cao điểm đón tàu đi đến liên tục. “Vào ca từ 18 giờ đến hôm sau, cứ 15 phút lại mở và đóng chắn 1 lần. Ngày cận Tết và sau Tết, mỗi ca đón 40 - 45 chuyến tàu. Đây là gác chắn vất vả nhất vì vừa tàu ra, tàu vào liên tục lại giao với trục đường đông, cuối năm ai cũng tất bật, có khi chúng tôi còn bị mắng, thậm chí bị người đi đường húc chắn… nhưng vì nhiệm vụ nên mình không được lơ là một phút nào để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu”, chị Linh chia sẻ.

 

Công việc những ngày Tết của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường  đô thị Nha Trang nhiều hơn thường ngày.

Công việc những ngày Tết của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang nhiều hơn thường ngày.


Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, những ngày Tết, công việc của hơn 700 cán bộ, nhân viên trong đơn vị lại càng bận rộn hơn để phục vụ người dân đi lại được an toàn. Do vậy, đơn vị luôn bố trí 50% cán bộ, nhân viên phải làm việc xuyên Tết; riêng đối với công nhân của 53 gác chắn phải làm việc 100% quân số. Chính vì kế hoạch trực Tết được triển khai sớm và thực hiện nghiêm túc nên trong những ngày Tết, đơn vị không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, sự cố về kỹ thuật, luôn đảm bảo cho các chuyến tàu được thông suốt Bắc - Nam.


Ngày Tết, công việc của những công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cũng không kém phần căng thẳng. Anh Trần Khánh Tùng - công nhân đội 1 cho biết: “20 năm nay, năm nào chúng tôi về đến nhà đã là ngày mới của năm mới. Công việc gom rác thải vào những ngày Tết nhiều hơn gấp 6 lần so với ngày thường. Công việc vất vả, nhưng được sự quan tâm chăm lo của công ty, sự động viên của gia đình nên chúng tôi luôn cố gắng vượt qua để phố phường luôn được sạch, đẹp”...


Ông Lê Xuân Hải - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, để góp phần chia sẻ, động viên tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ, công nhân ở những đơn vị phải làm việc xuyên Tết, năm nào Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức đoàn đến thăm hỏi. Những lời chúc, phong bao lì xì mà tổ chức công đoàn, công ty, đơn vị gửi tặng thay cho lời cảm ơn đến những người lao động luôn miệt mài vì công việc. Bên cạnh đó, trước Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở dành nhiều hoạt động chăm lo cho những người lao động phải làm việc xuyên Tết. Do đó, hầu hết người lao động đều cảm thấy ấm lòng khi Tết đến xuân về, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…


VĂN GIANG