08:02, 24/02/2018

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 23-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Hơn 100 cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện và các cán bộ về hưu tham dự.

Ngày 23-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Hơn 100 cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện và các cán bộ về hưu tham dự.

 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa cho Thành hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa cho Thành hội.


Tại buổi lễ, sau khi nghe đọc thư Bác Hồ gửi cho cán bộ ngành Y tế, các đại biểu được thông tin những thành tựu mà bệnh viện đã đạt được trong năm qua và định hướng phát triển năm 2018. Theo đó, bệnh viện sẽ đẩy mạnh đề án bệnh viện vệ tinh, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển dịch vụ y tế, hợp tác quốc tế và quản lý chất lượng bệnh viện...


Năm 2017, bệnh viện đã khám bệnh cho hơn 365.000 lượt người (đạt 117,8% kế hoạch), điều trị nội trú cho gần 79.000 lượt bệnh nhân (đạt 151,4%), điều trị ngoại trú cho hơn 11.350 lượt, phẫu thuật hơn 18.390 ca (đạt 153,3%)... Ngoài ra, bệnh viện đã vận động và tiếp nhận 233 đợt từ thiện hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng, bếp ăn từ thiện của bệnh viện phục vụ hơn 183.000 suất...


. Ngày 23 và 24-2, Công đoàn ngành Y tế tổ chức hội thao cán bộ, công viên chức lần thứ 11, năm 2018.

 

Các vận động viên thi đấu.

Các vận động viên thi đấu.


Hội thao thu hút 385 vận động viên là các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, hộ sinh và cán bộ, viên chức lao động đang công tác tại 37 đơn vị trực thuộc ngành. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: bóng bàn, cầu lông, bóng đá mini và bida.


Đây là hoạt động chào mừng 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2018) của công đoàn ngành; đồng thời, là dịp để công nhân, viên chức, người lao động đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao.


. Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, giao ban quý và ký kết thi đua năm 2018.


Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Thành hội và các cấp hội đạt hơn 3,8 tỷ đồng. Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2018 có giá trị hoạt động đạt cao  nhất với hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại là các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa ứng phó thảm họa, hiến máu tình nguyện, tuyên truyền huấn luyện... Quý II, hội tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phát động các hoạt động nhân đạo từ thiện, tổ chức 2 đợt khám bệnh, tặng quà cho người nghèo trên địa bàn TP. Nha Trang, tuyên truyền các hoạt động hiến máu tình nguyện...


Bá Nghĩa - T.L - CÁT ĐAN