11:02, 22/02/2018

Chuyện ở chung cư

Những năm gần đây, nhà ở chung cư đang trở thành lựa chọn phổ biến đối với người dân TP. Nha Trang. Đi liền với đó, nếp sống mới ở chung cư cũng được hình thành với những đặc trưng của thời đô thị hóa…

Những năm gần đây, nhà ở chung cư đang trở thành lựa chọn phổ biến đối với người dân TP. Nha Trang. Đi liền với đó, nếp sống mới ở chung cư cũng được hình thành với những đặc trưng của thời đô thị hóa…


Từ Bình Định vào Nha Trang lập nghiệp năm 2004, nhưng vì thu nhập còn thấp nên vợ chồng anh Hoàng Văn Khánh và chị Nguyễn Thị Lệ phải thuê trọ ở phường Vĩnh Hòa. Thế nhưng, nơi thuê trọ của anh chị cách xa chỗ làm, chỗ học của con nên cũng bất tiện. Năm 2014, vợ chồng anh quyết định dùng khoản tiền tích cóp mua một căn hộ rộng 60m2 ở tầng 5 chung cư CT4 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung để thuận tiện cho việc đi lại. Việc mua căn hộ này được Nhà nước hỗ trợ gói vốn vay 30.000 tỷ đồng nên phù hợp với thu nhập của vợ chồng anh Khánh. Giờ đây, mỗi tháng anh chỉ trả hơn 2 triệu đồng cho ngân hàng trong vòng 15 năm. Anh Khánh chia sẻ: “Chung cư ở đây được thiết kế phù hợp. Điện, nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường… được đảm bảo đầy đủ. Gia đình tôi cảm thấy rất thoải mái và hài lòng”.

 

Một góc ở chung cư Vĩnh Điềm Trung.

Một góc ở chung cư Vĩnh Điềm Trung.


Gia đình chị Lê Thị Huyền chuyển về ở tầng 4, chung cư CT7 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung được hơn 4 năm. Chị cho biết, chung cư gần siêu thị, trường học nên đi lại cũng thuận tiện, chỉ cần bước xuống tầng trệt là có thể mua sắm những thứ cần thiết. Bên cạnh đó, chung cư có một khoảng sân rộng là không gian để mọi ngươi vui chơi, giải trí, tạo lập quan hệ láng giềng. Tình trạng an ninh cũng ổn do chung cư có ban quản lý, bảo vệ và camera theo dõi… Tuy nhiên, ở chung cư nhiều lúc cũng bất tiện bởi tiếng ồn ào trong sinh hoạt hàng ngày, một số hộ kinh doanh ở tầng trệt giữ vệ sinh chưa tốt nên mỹ quan chung cư còn nhếch nhác.

 

Hiện nay, trên địa bàn TP. Nha Trang có khoảng 15 dự án nhà ở chung cư, là nơi ở của khoảng 10.000 hộ gia đình. Bên cạnh đó, có nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai gồm: Chung cư HQC Nha Trang; chung cư tại Khu đô thị Phước Long; nhà ở xã hội tại Khu đô thị Lê Hồng Phong 1; chung cư Đường sắt; nhà ở xã hội Bình Phú giai đoạn 2; nhà ở xã hội Hưng Phú II; chung cư P.H Nha Trang…

Về ở tầng 5 chung cư An Bình (số 3 đường Trường Sơn, Nha Trang), vợ chồng chị Lê Thị Thảo cảm thấy khá hài lòng với điều kiện sống ở đây. “Ở chung cư cũng ấm áp bởi tình làng nghĩa xóm. Dịp gần Tết, 20 hộ gia đình cùng tầng cùng nhau bàn bạc sôi nổi để gói bánh chưng chung. Trong và sau Tết, các nhà sang chúc Tết nhau, thắt chặt mối quan hệ láng giềng thân thiện”, chị Thảo chia sẻ. Điều khiến chị Thảo chưa hài lòng đó là bãi giữ xe còn đôi chút bất tiện do thiết kế không được rộng rãi…


Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, hiện nay phân khúc căn hộ cho người thu nhập trung bình và thấp đang thiếu trầm trọng. Đối tượng mua là những người đang làm việc tại cơ quan nhà nước, công ty, những cặp vợ chồng trẻ và người ở các tỉnh, thành khác sinh sống tại Nha Trang. Hiện nay, nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn TP. Nha Trang khá cao, khoảng 3.000 trường hợp. Thế nhưng, hiện nguồn cung chỉ đáp ứng được 1/5 so với nhu cầu. Bên cạnh những mặt được, vấn đề thành lập ban quản lý, quản lý an ninh về nhân khẩu, hộ khẩu, sinh hoạt khu dân cư ở các chung cư vẫn chưa được quan tâm. Do vậy, rất cần các ngành chức năng, đơn vị đầu tư chú trọng. Có vậy, nhà ở chung cư sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sinh sống của người dân.


PHÚ VINH