10:01, 19/01/2018

Xã Ninh Vân: Cần chăm lo tốt cho các gia đình bị thiệt hại nặng sau bão

Chiều 19-1, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 trên địa bàn.

Chiều 19-1, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 trên địa bàn.

 

Chiều 19-1, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 trên địa bàn.

Ông Lê Xuân Thân trao tiền hỗ trợ cho Đoàn xã Ninh Vân.


Theo báo cáo của UBND xã Ninh Vân, cơn bão vừa qua, trên địa bàn có 390 căn nhà bị hư hỏng; hơn 279ha hoa màu, gần 200ha cây lâm nghiệp bị ngã đổ, 29 tàu thuyền bị chìm; cơ sở hạ tầng cũng bị thiệt hại nặng. Dịp này, UBND xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét hỗ trợ cho 6 hộ gia đình khó khăn về nhà ở; hỗ trợ đối với diện tích cây tỏi bị thiệt hại nặng do bão; đầu tư để xã Ninh Vân đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 theo kế hoạch.

Ông Lê Xuân Thân ghi nhận các kiến nghị của địa phương; đồng thời lưu ý UBND xã Ninh Vân triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân sau cơn bão số 12 theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh, quan tâm chăm lo đời sống của các gia đình bị thiệt hại nặng sau bão, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán…


Dịp này, ông Lê Xuân Thân trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ Đoàn xã Ninh Vân để khắc phục một phần công trình thắp sáng đường quê bị hư hỏng sau bão.


HẢI LĂNG