10:01, 15/01/2018

Ngoài 70 tuổi vẫn tâm huyết với hội

Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Lê Thị Ngọc Thạnh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ mẫu Nguyễn Thị Minh Khai (Tổ dân phố 2 Nguyễn Thiện Thuật Bắc), Hội Phụ nữ phường Tân Lập (TP. Nha Trang) vẫn tận tụy với hoạt động hội. Bà vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen…

Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Lê Thị Ngọc Thạnh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ mẫu Nguyễn Thị Minh Khai (Tổ dân phố 2 Nguyễn Thiện Thuật Bắc), Hội Phụ nữ phường Tân Lập (TP. Nha Trang) vẫn tận tụy với hoạt động hội. Bà vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tặng bằng khen…


Ở Tổ dân phố 2 Nguyễn Thiện Thuật Bắc, phần lớn phụ nữ đều buôn bán, kinh doanh nên ít có thời gian tham gia tổ chức hội. Vì vậy, ngay từ khi được bầu làm cán bộ chi hội, bà đã dành rất nhiều thời gian, công sức để đến từng gia đình phụ nữ tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu, nguyện vọng và vận động họ đến với tổ chức hội. Sau đó, bà xin phép thành lập các tổ tiết kiệm xoay vòng vốn không tính lãi để giúp đỡ phụ nữ nghèo. Từ số tiền huy động mỗi tháng, bà xét hỗ trợ cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn để giải quyết việc gia đình, mua sắm vật dụng, bổ sung nguồn vốn buôn bán nhỏ nhằm cải thiện cuộc sống. Đến nay, bà đã thành lập được 4 tổ tiết kiệm xoay vòng vốn với hơn 50 thành viên tham gia, trong đó có 2 tổ mỗi thành viên tiết kiệm 1 triệu đồng/tháng và 2 tổ mỗi thành viên tiết kiệm 500.000 đồng/tháng. Bình quân mỗi tháng có 2 chị được nhận số tiền 13 triệu đồng và 2 chị được nhận số tiền 7,5 triệu đồng. Đây là hình thức xoay vòng vốn thiết thực, được chị em ủng hộ.

 

Bà Thạnh (bên trái) trao đổi công việc với lãnh đạo hội.

Bà Thạnh (bên trái) trao đổi công việc với lãnh đạo hội.


Ngoài ra, bà còn vận động chị em nuôi chung 1 con heo đất tiết kiệm của chi hội. Năm 2017, với số tiền gần 4 triệu đồng từ heo đất, bà đóng góp một phần kinh phí trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo và ủng hộ tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ chính sách bị bệnh hiểm nghèo. Riêng bản thân bà, hưởng ứng chương trình “Cặp lá yêu thương”, bà đang hỗ trợ cho 1 học sinh mồ côi học giỏi mỗi tháng 300.000 đồng đến khi em học hết cấp 3. Năm học mới 2017 - 2018, bà còn vận động cán bộ, hội viên trong chi hội trao tặng 2 suất học bổng và 125 suất quà gồm sách, vở cho học sinh với tổng số tiền hơn 14 triệu đồng. Chi hội của bà còn nhận giúp đỡ Chi hội Định Cư 1 và Định Cư 2 trong xây dựng phong trào hội…


Với những việc làm thiết thực đó, chị em phụ nữ trong tổ tham gia sinh hoạt chi hội ngày một đông. Hiện nay, Chi hội mẫu Nguyễn Thị Minh Khai đã thu hút 116 hội viên tham gia, trong đó có từ 80 đến 90 hội viên sinh hoạt định kỳ. “Muốn thu hút được hội viên, bản thân mình trước tiên phải đi sâu, đi sát chị em, phải tìm tòi một số biện pháp để mang lại quyền lợi cho họ. Tôi đã thành lập được 4 tổ tiết kiệm vốn. Nhờ có phong trào này mà chị em sắm được ti vi, máy giặt, tủ lạnh, mua sắm dụng cụ trang trải trong gia đình nên rất phấn khởi, rất nhiệt tình tham gia hoạt động”, bà Thạnh chia sẻ.


Bên cạnh đó, bà còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Bà đã đứng ra thành lập 1 đội văn nghệ cho chi hội, tích cực luyện tập để tạo dựng phong trào cho các thành viên trong đội. Năm 2017, đội văn nghệ chi hội Nguyễn Thị Minh Khai đạt giải nhất hội thi liên hoan văn nghệ chào mừng lễ phát động xây dựng phường Tân Lập đạt chuẩn văn minh đô thị. Riêng nhóm phụ nữ tình nguyện của chi hội với 20 thành viên tham gia, bà đã vận động chị em luôn đi đầu trong phong trào giữ gìn vệ sinh chung, tuyên truyền các hộ trong khu dân cư chấp hành các quy định và có ý thức bảo vệ môi trường, được chi bộ, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đánh giá cao.


Bà Đặng Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Lập cho biết: “Bà Thạnh là một Chi hội trưởng rất nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với nghề. Những năm qua, chi hội mẫu do bà phụ trách luôn dẫn đầu trong các phong trào thu hút hội viên, hỗ trợ phụ nữ nghèo. Vì vậy, nhiều năm liền chi hội mẫu Nguyễn Thị Minh Khai luôn đạt vững mạnh tiêu biểu và là 1 trong 3 chi hội phụ nữ mẫu tiêu biểu của địa phương. Năm 2017, chi hội tiếp tục được địa phương, hội cấp trên khen thưởng. Bản thân bà Thạnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen”.


M.Thiết