09:01, 18/01/2018

Di dời 7 liệt sĩ quân tình nguyện về nghĩa trang quê nhà

Ngày 18-1, Ban liên lạc cựu chiến binh các Sư đoàn 307, 315, 309 và Sư đoàn 2BB tại Khánh Hòa đã tổ chức cất bốc, di dời và an táng 7 liệt sĩ quân tình nguyện tại nghĩa trang quê nhà.

Ngày 18-1, Ban liên lạc cựu chiến binh các Sư đoàn 307, 315, 309 và Sư đoàn 2BB tại Khánh Hòa đã tổ chức cất bốc, di dời và an táng 7 liệt sĩ quân tình nguyện tại nghĩa trang quê nhà.

 

Các cựu chiến binh thực hiện nghi lễ dâng hương, viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang Ninh Hòa.

Các cựu chiến binh thực hiện nghi lễ dâng hương, viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang Ninh Hòa.


Đây là những liệt sĩ thuộc các đơn vị trên, quê ở huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh, từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và hy sinh vào các năm 1979 đến 1985, sau đó được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Ninh Hòa. Gần đây, sau những nỗ lực tìm kiếm của các đồng đội, 5 gia đình biết tin về phần mộ liệt sĩ của gia đình mình (trong đó TP. Cam Ranh có 2 mộ, huyện Cam Lâm có 3 mộ). Thể theo nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ, Ban liên lạc cựu chiến binh các sư đoàn đã tổ chức cất bốc và di dời về nghĩa trang quê nhà để người thân thuận lợi chăm sóc phần mộ, thăm viếng.


Công Thi