10:12, 29/12/2017

Phân luồng giao thông tạm thời đường Lê Hồng Phong

Ngày 29-12, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, để phục vụ việc thi công hệ thống đấu nối nước thải, thoát nước cho khu tái định cư thuộc Dự án Trung tâm đô thị - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, cơ quan chức năng đã thực hiện việc phân luồng giao thông tại khu vực đang thi công trên đường Lê Hồng Phong để đảm bảo lưu thông, tránh ùn tắc. Thời gian thi công là 20 ngày (28-12-2017 - 17-1-2018).

Ngày 29-12, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, để phục vụ việc thi công hệ thống đấu nối nước thải, thoát nước cho khu tái định cư thuộc Dự án Trung tâm đô thị - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, cơ quan chức năng đã thực hiện việc phân luồng giao thông tại khu vực đang thi công trên đường Lê Hồng Phong để đảm bảo lưu thông, tránh ùn tắc. Thời gian thi công là 20 ngày (28-12-2017 - 17-1-2018).

 

Phân luồng tạm thời đường Lê Hồng Phong.

Phân luồng tạm thời đường Lê Hồng Phong.


Hiện nay, trên tuyến đường Lê Hồng Phong, đoạn ngã ba Lê Hồng Phong - Vân Đồn có một rào chắn lớn được dựng lên (chiều từ Phước Long đi Mả Vòng), dài hơn 250m. Rào chắn chiếm hơn 3/4 mặt đường nên hiện chỉ có xe máy mới lưu thông được qua khu vực. Do bị chắn đường, trong khi đây là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng xe lưu thông lớn nên tại khu vực đang thi công thỉnh thoảng xảy ra ùn ứ cục bộ.


Theo phân luồng, các phương tiện xe ô tô và xe tải chạy theo chiều từ Phước Long đến Mả Vòng: phân luồng lưu thông vào đường số 4 theo lộ trình: Lê Hồng Phong - đường số 28 (ngã tư Nguyễn Thị Định - Lê Hồng Phong) - đường số 4 - đường Phong Châu - đường Lê Hồng Phong. Xe máy, xe thô sơ và các phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại có thể lưu thông bình thường.


MẠNH HÙNG