06:11, 11/11/2017

Hỗ trợ 300 triệu đồng cho nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão số 12

Chiều 11-11, ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 300 triệu đồng từ đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trực tiếp đến thăm và trao để hỗ trợ nhân trong tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

 

Chiều 11-11, ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 300 triệu đồng từ đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trực tiếp đến thăm và trao để hỗ trợ nhân trong tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

Ông Nguyễn Văn Huy (thứ 4 từ phải qua) trao hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra.
Ông Nguyễn Văn Huy (thứ 4 từ phải qua) trao hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

 

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, ông Trần Ngọc Thanh đã thông tin sơ bộ về những thiệt hại về người và tài sản do bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh; công tác khắc phục hậu quả của địa phương hiện nay, đồng thời cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Nghệ An đối với  tỉnh Khánh Hòa. Từ số tiền hỗ trợ, địa phương sẽ sớm triển khai chuyển đến người dân khắc phục hậu quả bão lụt.

Ông Trần Ngọc Thanh phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ tỉnh Nghệ An.
Ông Trần Ngọc Thanh phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ tỉnh Nghệ An.

 

Được biết, trong ngày 11-11, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm và trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 200 triệu đồng, tỉnh Quảng Ngãi 200 triệu đồng, tỉnh Bình Định 200 triệu đồng và tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng.

VĂN GIANG