08:11, 04/11/2017

TP. Nha Trang khắc phục hậu quả sau bão

Chiều 4-11, Thành ủy, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 12 gây ra. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng lên kế hoạch khắc phục hậu quả sau bão. 
 

Chiều 4-11, Thành ủy, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 12 gây ra. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng lên kế hoạch khắc phục hậu quả sau bão. 
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Kinh tế đã báo cáo thiệt hại do bão gây ra. Theo đó gần 5.000 nhà tốc mái, 33 nhà sập, hư hại hơn 200 lồng bè, 4 tàu cá bị chìm. Khoảng 70 ha hoa màu, 40 ha cây ăn quả cũng bị thiệt hại hoàn toàn. Đối với cây xanh, số lượng gãy đổ rất lớn, song hiện chưa có điều kiện thống kê. Cơn bão đã làm 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, con số chính thức số người bị thương sẽ còn cao hơn nhiều.

 

Họp lên phương án khắc phục hậu quả do bão gây ra.
Họp lên phương án khắc phục hậu quả do bão gây ra.
 
Kết thúc cuộc họp, ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, thiệt hại do cơn bão gây ra là rất lớn. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, thành phố giao cho Phòng Kinh tế lên phương án tổng thể. "Đối với cây xanh bị đổ, giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sớm dọn dẹp các cây ngã đổ để đảm bảo giao thông, hết ngày 5-11 bắt buộc phải hoàn thành. Đối với những gia đình bị tốc mái, bị sập nhà, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính sớm lập dự toán để có mức hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng hạn chế khách du lịch ra đường để tránh tai nạn do tôn bay, cây đổ và kiểm tra các trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại" - ông Thọ cho hay.  

 

Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị mất.
Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị mất.
 
Trong buổi chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cùng Phòng Lao động Thương binh - Xã hội đã đến thăm hỏi, chia buồn các gia đình có người bị thiệt mạng. Mỗi gia đình được hỗ trợ ban đầu 6 triệu đồng. Đối với các cá nhân bị thương mức hỗ trợ sẽ là 3 triệu đồng.
 
Đình Lâm - Văn Kỳ