09:11, 10/11/2017

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng cho Khánh Hòa

Ngày  9-11, tại trụ sở UBND tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã  trao số tiền 300 triệu đồng nhằm góp phần hỗ trợ nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

 

      

Ngày  9-11, tại trụ sở UBND tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã  trao số tiền 300 triệu đồng nhằm góp phần hỗ trợ nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phải hứng chịu nhiều mất mát, thiệt hại do bão số 12 gây ra. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 Trong cơn bão vừa qua, ngành Bưu điện tỉnh cũng đã chịu nhiều thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng trong cơn bão số 12. Các địa bàn Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh có nhiều bưu cục, bưu điện văn hóa  xã bị tốc mái, bay bảng hiệu, sập tường rào…

Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm, Diên Khánh bị hư hại vì bão
Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm, Diên Khánh bị hư hại vì bão

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, toàn tỉnh có 6 bưu cục cấp 2,  bị hư hại, 12 bưu cục cấp 3 và 53 điểm Bưu điện Văn hóa xã bị hư hại. hiện nay, 100%  bưu cục cấp 1 và 2 hoạt động bình thường, đa phần bưu cục cấp 3 đã hoạt động trở lại, chỉ còn một vài điểm hư hỏng nặng đang sửa chữa. Tuy nhiên, các điểm bưu điện Văn hóa xã ở Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh chưa thể hoạt động trở lại.

 

                                                                                                                                                      X.T