10:11, 09/11/2017

Sát cánh cùng người dân

Ngay từ khi cơn bão số 12 tan, đâu đâu trên địa bàn tỉnh cũng bắt gặp hình ảnh lực lượng quân đội dốc sức giúp người dân khắc phục hậu quả của bão, dù rất nhiều đơn vị, gia đình của các cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) trong số họ cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Ngay từ khi cơn bão số 12 tan, đâu đâu trên địa bàn tỉnh cũng bắt gặp hình ảnh lực lượng quân đội dốc sức giúp người dân khắc phục hậu quả của bão, dù rất nhiều đơn vị, gia đình của các cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) trong số họ cũng chịu thiệt hại nặng nề.

 

Theo Trung tá Đoàn Quách Tỉnh - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS)  huyện Vạn Ninh, nhà của các CB-CS trong đơn vị đều bị hư hại trong cơn bão, trong đó có rất nhiều trường hợp bị sập và tốc mái. Song với tinh thần sát cánh cùng người dân khắc phục khó khăn, từ sáng 4-11 đến nay, các CB-CS của đơn vị vẫn miệt mài bám trụ ngày đêm tại các địa phương trên địa bàn, cùng với lực lượng của địa phương, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung… để giải tỏa đường, sửa chữa trường học, trạm xá, nhà cho người dân. “Mấy ngày nay, chúng tôi tập trung xuống từng cơ sở theo địa bàn phân công để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão. Riêng nhà tôi cũng bị tốc mái, đổ tường trong cơn bão, đến nay vẫn chưa khắc phục, bởi chúng tôi xác định tinh thần giúp dân trước, mình tự khắc phục sau”, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Trường (BCHQS huyện Vạn Ninh) chia sẻ.

 

Lực lượng Tiểu đoàn 460 lợp lại mái Trường THCS Chu Văn An (xã Khánh Hiệp)

Lực lượng Tiểu đoàn 460 lợp lại mái Trường THCS Chu Văn An (xã Khánh Hiệp)


Những ngày qua, Đại úy Trần Đình Luật, Thượng úy Nguyễn Thanh Vương (BCHQS thị xã Ninh Hòa) vẫn chưa có điều kiện về thăm nhà ở xã Ninh Thọ dù biết tin nhà đã bị tốc mái và sập, bởi các anh đang dốc sức cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ của người lính là bảo vệ dân, giúp dân trong và sau bão. Gặp Thượng úy Nguyễn Thanh Vương khi anh đang cùng các đồng chí, đồng đội nỗ lực dọn dẹp, sửa chữa Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa), chúng tôi được anh chia sẻ: “Nhà tôi bị bão làm tốc mái hoàn toàn nhưng rất may người trong gia đình vẫn được an toàn. Tuy tôi không về được, nhưng được biết bà con và hàng xóm đã đến giúp lợp lại mái nhà nên tôi cũng yên tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ dân trong hoạn nạn”.

 

Các học viên của Học viện Hải quân giải phóng đường  Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang)

Các học viên của Học viện Hải quân giải phóng đường Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang)


Cơn bão số 12 đã làm 40 căn nhà bị sập, hơn 1.000 căn nhà bị tốc mái trên địa bàn xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (chủ yếu là nhà của đồng bào dân tộc thiểu số) và 3 trường học bị hư hại nặng. Vì thế ngay sau bão, địa phương này nhận được sự giúp đỡ của hàng trăm CB-CS của cơ quan quân sự huyện và gần chục đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện và TP. Cam Ranh tập trung sửa chữa nhà cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Binh nhất Sô Trung Hậu (Lữ đoàn Công binh 293, quê Phú Yên) chia sẻ: “Nhà em ngoài quê cũng bị sập vì cơn bão này, và đã được lực lượng bộ đội ở đó giúp dựng lại. Vì thế, em càng nhận thấy rõ vai trò trách nhiệm của một người lính trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân trong những lúc thế này”.

 

Lực lượng Lữ đoàn 189 Hải quân giúp dọn dẹp trại chăn nuôi ở huyện Cam Lâm

Lực lượng Lữ đoàn 189 Hải quân giúp dọn dẹp trại chăn nuôi ở huyện Cam Lâm


Sau khi phối hợp với các lực lượng khác tập trung khắc phục cơ bản các tuyến đường, trường học, nhà dân… trên địa bàn đóng quân (huyện Diên Khánh), ngày 7-11, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974 (Bộ CHQS tỉnh) đã huy động hơn 30 CB-CS đến địa bàn xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh giúp địa phương, các trường học và nhân dân khắc phục hậu quả của bão. Lãnh đạo Trung đoàn 974 và Tiểu đoàn 460 cũng trực tiếp đến đây để chỉ đạo và cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ cao cả này. Buổi chiều, trời mưa rất lớn, song các CB-CS của đơn vị vẫn nỗ lực lợp lại mái trường với tinh thần cao nhất để các em học sinh sớm được đến trường trở lại.

 

Lực lượng Lữ đoàn Công binh 293 dựng lại nhà dân ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

Lực lượng Lữ đoàn Công binh 293 dựng lại nhà dân ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm


Thượng tá Nguyễn Minh Hải - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 974, liên tục nhắc nhở các chiến sĩ của mình phải hết sức cẩn thận để đề phòng tai nạn từ độ cao cả chục mét. “Cơn bão đi qua, nhà của rất nhiều CB-CS trong đơn vị bị hư hại, trong đó nhà tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng tôi quán triệt tinh thần phải giúp dân khắc phục trước, mình tự khắc phục sau. Vì thế, tinh thần của CB-CS rất cao, nỗ lực hết mình”, Thượng tá Nguyễn Minh Hải cho biết.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân giúp dọn dẹp tại Trường THCS Chu Văn An (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa)

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân giúp dọn dẹp tại Trường THCS Chu Văn An (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa)


Kể từ sáng 4-11 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã huy động hàng nghìn CB-CS tham gia giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Những người lính đã dốc hết sức mình giúp dân, thể hiện trách nhiệm của người lính trong việc chia sẻ khó khăn đối với nhân dân.  


THẾ ANH


 



Đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn đối với sự giúp đỡ rất to lớn và có hiệu quả của các đơn vị quân đội, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ CHQS tỉnh đối với nhân dân trên địa bàn. Khi bão tan, các đơn vị quân đội đã huy động ngay lực lượng giúp cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, hoạt động sản xuất, đặc biệt là sớm ổn định công tác học tập và giảng dạy trên địa bàn.