10:11, 11/11/2017

Quân khu 5 hỗ trợ gia đình bị nạn trong bão số 12

Ngày 11-11, Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đoàn công tác của Quân khu 5 đã đến chia buồn, động viên gia đình có người bị chết trong cơn bão số 12 tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 11-11, Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đoàn công tác của Quân khu 5 đã đến chia buồn, động viên gia đình có người bị chết trong cơn bão số 12 tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).
 
Tại Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Thiếu tướng Ngô Quý Đức đến thăm hỏi gia đình 2 nạn nhân Phạm Văn Khang và Huỳnh Duy Chính. Nói chuyện với thân nhân gia đình các nạn nhân, Phó Tư lệnh Quân khu bày tỏ sự cảm thông và động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát người thân, nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình. 
 

 

Thiếu tướng Ngô Quý Đức động viên gia đình nạn nhân Phạm Văn Khang, tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Thiếu tướng Ngô Quý Đức động viên gia đình nạn nhân Phạm Văn Khang, tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
 
 
Tại thị xã Ninh Hòa, Thiếu tướng Ngô Quý Đức đã đến động viên các gia đình bà Trần Thị Thái tại xã Ninh Sơn có chồng bị chết do bão 12 gây ra; đặc biệt là 2 nạn nhân cùng một gia đình là bà Nguyễn Thị Bốn và cháu Trương Thanh Tư là hai bà cháu bị chết do mái nhà đổ sập tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.
 

 

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu chia buồn với gia đình bà Trần Thị Thái, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu chia buồn với gia đình bà Trần Thị Thái, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
 
Được biết, Khánh Hòa là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 12 với tổng số người chết lên đến 44 người, bị thương 148 người, 2.688 căn nhà sập hoàn toàn, 58.442 nhà bị tốc mái, gần 600 tàu thuyền, ghe bị hỏng, chìm, mất tích, diện tích cây trồng bị ngập, thiệt hại hơn 25.300 ha. Trước mắt, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong bão số 12, Quân khu 5 đã điều động hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả.
 
Phan Xuân