09:11, 02/11/2017

Nỗ lực giúp ngư dân tránh bão

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên Biển Đông, từ ngày 30-10, hàng chục tàu cá của ngư dân đã liên hệ với đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa) để vào âu tàu tránh trú. Với tinh thần tích cực khẩn trương, lãnh đạo chỉ huy đảo đã triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ ngư dân…

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên Biển Đông, từ ngày 30-10, hàng chục tàu cá của ngư dân đã liên hệ với đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa) để vào âu tàu tránh trú. Với tinh thần tích cực khẩn trương, lãnh đạo chỉ huy đảo đã triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ ngư dân…


Ngay từ sáng 30-10, chỉ huy đảo đã cử kíp xuồng cơ động phối hợp với Đội Dịch vụ âu tàu thuộc Công ty 128 HQ hướng dẫn cho hàng chục tàu cá vào âu neo đậu an toàn. Đội cứu hộ, cứu nạn của đảo sẵn sàng lực lượng và phương tiện để kịp thời xử trí các tình huống. Tổ công tác của đảo cũng đã trực tiếp đến từng tàu để nắm bắt tình hình, động viên và hướng dẫn cho ngư dân cách xử trí những tình huống, sự cố trên biển, cách liên lạc với các đài canh của Hải quân Việt Nam, cách nhận biết pháo hiệu báo bão và áp thấp nhiệt đới; tuyên truyền cho ngư dân việc chấp hành nghiêm các quy định của đảo, bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian tránh trú tại âu tàu. Đồng thời, các y, bác sĩ của bệnh xá đảo đã tận tình thăm khám, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho hàng chục ngư dân. Đội Dịch vụ âu tàu kịp thời cấp nước ngọt, dầu và sửa chữa máy móc, trang thiết bị đi biển cho ngư dân.

 

Các chiến sĩ trên đảo hướng dẫn tàu cá vào âu trú tránh bão

Các chiến sĩ trên đảo hướng dẫn tàu cá vào âu trú tránh bão


Thiếu tá Nguyễn Đức Quân - Đội trưởng Đội Dịch vụ âu tàu cho biết: “Việc hướng dẫn các tàu cá vào âu trong điều kiện sóng to gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Do đó, đơn vị đã bố trí người hướng dẫn các tàu từ lúc bắt đầu vào cửa âu, phối hợp chặt chẽ với kíp xuồng CV của đảo hướng dẫn các tàu vào neo đậu theo sơ đồ để tận dụng tối đa diện tích mặt âu. Do các loại tàu cá và tàu mực của ngư dân vào nhiều nên việc sắp xếp bố trí phải khoa học, khẩn trương mới đáp ứng yêu cầu. Đến nay, mọi việc đã triển khai chặt chẽ, các tàu đã vào đúng vị trí theo sự điều hành của đảo, bảo đảm an toàn”.


Sau khi đưa tàu vào âu an toàn, ông Lê Phấn (59 tuổi, quê huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 96456-TS, xúc động: “Tôi đã gắn bó nhiều năm với biển đảo và là người bị nạn được cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây cứu sống mấy năm trước. Hôm nay, vào được âu tàu của đảo để tránh trú bão, tôi cảm thấy rất yên tâm vì nơi  đây luôn là chỗ dựa tin cậy cho chúng tôi trong mỗi chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản ở ngư trường Trường Sa”.


Đến sáng 2-11, đã có 34 tàu cá, với 950 ngư dân của các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vào âu tránh trú an toàn. Trung tá Nguyễn Đức Độ - Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết: “Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 12, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa nên sẽ có thêm nhiều tàu cá của ngư dân cần vào âu tàu của đảo trú tránh. Vì thế, những ngày này, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, huy động hết lực lượng, phương tiện nỗ lực hết mình để giúp đỡ ngư dân từ việc đưa tàu vào âu trú tránh cho đến việc kịp thời xử trí những tình huống xấu khi xảy ra”.


NAM ANH