09:11, 13/11/2017

Đã khắc phục gần 4.500 căn nhà tốc mái

Đến nay, huyện Khánh Vĩnh đã huy động các lực lượng giúp người dân khắc phục gần 4.500 căn nhà tốc mái, hư hại nhẹ do bão; còn 2.976 căn nhà hư hỏng nặng đang thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Đến nay, huyện Khánh Vĩnh đã huy động các lực lượng giúp người dân khắc phục gần 4.500 căn nhà tốc mái, hư hại nhẹ do bão; còn 2.976 căn nhà hư hỏng nặng đang thực hiện hỗ trợ theo quy định. Huyện cũng tập trung dọn dẹp, cắt gọn cây xanh ngã đổ, phục hồi các tuyến giao thông; động viên, thăm hỏi người bị thương; hỗ trợ lương thực cho các gia đình gặp khó khăn, thiếu đói… Huyện kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị điện lực, viễn thông sớm khôi phục lưới điện, liên lạc để ổn định đời sống nhân dân; hỗ trợ tôn, xà gồ sửa chữa nhà hư hỏng nặng; hỗ trợ gạo cứu đói…


Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Vĩnh, cơn bão số 12 đã làm 15 người bị thương, 344 nhà sập hoàn toàn, gần 7.000 căn nhà bị tốc mái, đổ ngã; hư hỏng 210ha lúa, 465ha bưởi, 50ha mít, 90ha sầu riêng, 1.582ha mía, 1.080ha mì, 3.500ha keo… Thiệt hại về hạ tầng 43 cơ sở trường học, 18 cơ sở trạm y tế; về giao thông, hư hỏng 16 cầu treo, 1 cống bị cuốn trôi, 1 điểm đường giao thông bị xói lở. Hệ thống điện, viễn thông bị tê liệt… Tổng thiệt hại gần 350 tỷ đồng.


V.L