10:11, 02/11/2017

Hơn 110 căn nhà ở Vạn Ninh bị ngập lụt

Sáng 2-11, ông Nguyễn Ngọc Ý - Trưởng Phòng kinh tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, mưa lớn trên diện rộng từ đêm 31-10 kéo sang ngày 1-11 trên địa bàn huyện khiến cho một số địa phương bị thiệt hại do mưa lụt.

 

* Sáng 2-11, ông Nguyễn Ngọc Ý - Trưởng Phòng kinh tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, mưa lớn trên diện rộng từ đêm 31-10 kéo sang ngày 1-11 trên địa bàn huyện khiến cho một số địa phương bị thiệt hại do mưa lụt.

 

Nhiều diện tích lúa bị ngập úng
Nhiều diện tích lúa bị ngập úng

 

Cụ thể, toàn huyện bị ngập úng hơn 880ha lúa vụ mùa; tỏi bị cuốn trôi 5ha; mía bị ngã đổ 70ha; kênh mương bê tông bị sập 553m, đất đá cuốn trôi khoảng 600m3; đường giao thông bị sạt lở khoảng 500m; sập 1 vách nhà ở; ngập cục bộ hơn 110 nhà dân, nước ngập từ 20cm đến 70cm.

 

Nhiều khu vực công trình thủy lợi bị sập
Nhiều khu vực công trình thủy lợi bị sập

 

Công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lụt
Công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lụt

 

Đặc biệt tại khu tái định cư Vĩnh Yên (xã Vạn Thạnh) mùa mưa năm trước bị sạt lở 180m kênh mương chưa được khắc phục, trận mưa lớn vừa qua nước không thể thoát dẫn đến bị sập 1 hố ga trên đường, ngay sát nhà dân.

 

Một số khu vực dân cư bị chia cắt trong 1 ngày
Một số khu vực dân cư bị chia cắt trong 1 ngày

 

Được biết, các xã bị thiệt hại nhiều nhất là Vạn Lương, Vạn Hưng, Xuân Sơn, Vạn Thạnh. Hiện nay, nước tại các địa phương bị ngập lụt đang rút dần. Lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương bị thiệt hại sớm báo cáo chính thức để tổng hợp thiệt hại, có hướng khắc phục.

 

* Tại huyện Cam Lâm, áp thấp nhiệt đới chưa gây ảnh hưởng lớn. Đến sáng 2-11, trên địa bàn huyện chỉ có mưa nhỏ. Toàn huyện chưa có điểm nào bị mưa lớn, ngập lụt. Hiện tại, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lâm đã chỉ đạo các bộ phận liên quan ứng trực, liên tục cập nhật tình hình thời tiết và diễn biến mưa lụt của các xã, thị trấn để báo cáo, kịp thời có phương án xử lý. 

 

THÀNH NAM - T.M