09:11, 09/11/2017

Hộ nghèo bị sập nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà

Đó là quyết định vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra sau cuộc họp bàn về công tác hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo bị hư hỏng do bão số 12 vào sáng 9-11.

 

Đó là quyết định vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra sau cuộc họp bàn về công tác hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo bị hư hỏng do bão số 12 vào sáng 9-11.

 

Cuộc họp do ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã cùng với các phó chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và một số địa phương bàn bạc về cách thức hỗ trợ, mức hỗ trợ dành cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị đổ sập hoàn toàn do cơn bão số 12 gây ra.

 

Ngôi nhà của một hộ nghèo ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa chỉ còn lại đống gạch vụn.
Ngôi nhà của một hộ nghèo ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa chỉ còn lại đống gạch vụn.
 
 
Theo quy định hiện hành, nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ cho các hộ gia đình thuộc đối tượng kể trên. Ngoài ra, đễ trợ giúp các gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách, UBND tỉnh đã quyết định trích từ nguồn quỹ cứu trợ của UBMTTQVN tỉnh và nguồn trợ lực từ các tổ chức, cá nhân khác để hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ. Như vậy các hộ thuộc đối tượng kể trên có nhà bị sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ tổng cộng 40 triệu đồng/nhà.
 

Hiện các địa phương, mặt trận các cấp và ngành lao động thương binh xã hội tỉnh đang tích cực thống kê, xem xét để đưa ra danh sách các hộ thuộc đối tượng trên.

 

Theo thống kê sơ bộ toàn tỉnh có khoảng 2.500 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trong đó có gần 900 ngôi nhà thuộc các đối tượng là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách.

 

H.Đ