12:10, 10/10/2017

TP. Nha Trang: Đã tập trung được 305 đối tượng lang thang xin ăn

Ngày 10-10, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết Đề án "Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020".

Ngày 10-10, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết Đề án “Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020”.

 

Quang cảnh buổi sơ kết
Quang cảnh buổi sơ kết

 

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, từ tháng 3-2016 đến tháng 9-2017, Đội 524 (đội chuyên trách tập trung người lang thang xin ăn) đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung được 305 đối tượng lang thang xin ăn (207 nam và 98 nữ) về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trong đó có 90 đối tượng tập trung theo tin báo của người dân qua đường dây nóng, tuy nhiên chỉ có 12 người dân nhận tiền hỗ trợ tin báo 100.000 đồng/tin.

 

Bên cạnh đó, thành phố đã lắp đặt 7 pano tuyên truyền trên các tuyến phố chính có ghi số điện thoại đường dây nóng; phát tờ rơi về vấn nạn lang thang ăn xin cho người dân 27 xã, phường; đẩy mạnh tuyên truyền qua các cuộc họp xã, phường và đưa vào bình xét thôn, tổ văn hóa, thi đua hàng năm ở cơ sở… Đến nay cơ bản trên địa bàn thành phố không còn người lang thang xin ăn trên các tuyến phố chính, địa điểm du lịch, chùa, cây xăng, bến xe…

 

Theo mục tiêu của đề án, phấn đấu thực hiện đến năm 2020, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ không còn người lang thang xin ăn, góp phần tạo mỹ quan đô thị, môi trường du lịch văn minh, thân thiện. 

 

M.T