09:09, 11/09/2017

Hội thảo trao đổi chuyên môn về vận hành an toàn sân bay

Sáng 11-9, đoàn Không quân Hoa Kỳ gồm 9 thành viên do Thiếu tá Jak Smith, sĩ quan điều hành bay làm trưởng đoàn đến làm việc và tham gia hội thảo trao đổi chuyên môn về vận hành an toàn sân bay tại Trường Sĩ quan Không quân.

Sáng 11-9, đoàn Không quân Hoa Kỳ gồm 9 thành viên do Thiếu tá Jak Smith, sĩ quan điều hành bay làm trưởng đoàn đến làm việc và tham gia hội thảo trao đổi chuyên môn về vận hành an toàn sân bay tại Trường Sĩ quan Không quân.

 

Quang cảnh buổi hội thảo

Quang cảnh buổi hội thảo


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, quy trình đào tạo và huấn luyện bay của nhà trường. Hai bên đã cùng nhau trao đổi những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn về bảo đảm vận hành an toàn bay. Trong đó, phía Hoa Kỳ giới thiệu về năng lực và nhiệm vụ của Nhóm ứng phó khẩn cấp CRG 36; sự phát triển của phi công, quản lý tổ bay và yêu cầu nghỉ ngơi của phi công; bảo dưỡng máy bay, quản lý sân bay và kiểm soát không lưu, hoạt động chỉ huy và kiểm soát không lưu… Về phía Việt Nam, các cơ quan chức năng cũng giới thiệu về những sự cố tác động đến an toàn bay của Không quân Việt Nam; công tác ứng phó thảm họa của sân bay quân sự; công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không; chỉ huy, kiểm soát không lưu và công tác bảo đảm thông tin liên lạc…


Hội thảo kết thúc vào ngày 14-9.


Mai Văn Đông