09:08, 07/08/2017

Xử phạt cao ốc Mường Thanh Nha Trang Centre

Ngày 7-8,  Đại tá Võ Văn Dũng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 1 thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Dự án Mường Thanh Nha Trang Centre vì lỗi cản lối thoát hiểm tại khối căn hộ.

 

Ngày 7-8,  Đại tá Võ Văn Dũng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 1 thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Dự án Mường Thanh Nha Trang Centre vì lỗi cản lối thoát hiểm tại khối căn hộ.

 

Theo ông Dũng, Cảnh sát PCCC tỉnh vừa cùng với Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra hệ thống chữa cháy, cầu thang thoát hiểm của khối căn hộ trong Dự án Mường Thanh Nha Trang Centre và thấy đúng như Báo Khánh Hòa đã phản ánh trong bài “Cao ốc Mường Thanh - đằng sau sự hào nhoáng” (đăng ngày 23-7). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục, di chuyển các cục nóng điều hòa ra khỏi thang thoát hiểm để đảm bảo an toàn về cháy nổ và thông thoáng lối thoát hiểm.

 

Cục nóng trong thang thoát hiểm tại khối căn hộ Mường Thanh Nha Trang Centre đang được di chuyển ra ngoài

Cục nóng trong thang thoát hiểm tại khối căn hộ Mường Thanh Nha Trang Centre đang được di chuyển ra ngoài

 

Cùng ngày, ông Bùi Văn Sơn - Trưởng Ban quản lý căn hộ tại Mường Thanh Nha Trang Centre cho biết, sau khi rà soát lại thiết kế của khối căn hộ, ông đã cho di chuyển các cục nóng điều hòa ra hành lang phía nam của khối nhà. Hiện nay đã di chuyển được khoảng 70 cục nóng; đồng thời tiếp tục vận động người dân hoàn thành di chuyển khoảng 70 cục nóng còn lại khỏi thang thoát hiểm trong thời gian sớm nhất. Về vấn đề thang máy quá tải, Ban quản lý một mặt kiến nghị chủ đầu tư tìm phương án giải quyết; mặt khác sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng kinh doanh du lịch tại đây.


VĂN KỲ