11:08, 11/08/2017

Khai trương Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thăng Long

Thêm một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn TP. Nha Trang đi vào hoạt động

Sáng 11-8, Công ty TNHH 79 Nha Trang tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thăng Long. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thắng Quân - Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng Cục đường bộ Việt Nam).

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ khai trương

 

Sau 18 tháng triển khai thi công cơ sở hạ tầng, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thăng Long (nằm ở đèo Rù Rì, TP. Nha Trang) chính thức đi vào hoạt động. Hiện trung tâm có 62 ô tô các loại với hơn 65 giáo viên có chuyên môn kỹ thuật cao dạy lý thuyết và thực hành.

 

Ông Nguyễn Thắng Quân (bìa phải) trao giấy phép cơ sở đào tạo hạng 2 cho trung tâm
Ông Nguyễn Thắng Quân (bên phải) trao giấy phép cơ sở đào tạo hạng 2 cho trung tâm

 

Trung tâm được cấp giấy phép cơ sở đào tạo hạng 2, đào tạo lái xe hạng B, C, A1 và A2. Việc sát hạch được thực hiện chấm điểm bằng thiết bị tự động, bảo đảm tính khách quan.

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành trung tâm
Các đại biểu cắt băng khánh thành trung tâm

 

Hạ tầng cơ sở trung tâm khá hiện đại
Hạ tầng cơ sở trung tâm khá hiện đại

 

Phương tiện dạy học trung tâm được trang bị mới
Phương tiện dạy học trung tâm được trang bị mới

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, trung tâm có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cảnh quan môi trường thân thiện. Trong thời gian tới, trung tâm cần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ lái xe không chỉ về tay nghề mà còn chuẩn mực về đạo đức; việc đào tạo bảo đảm nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, đủ thời gian học, giáo án, giáo trình đúng chuẩn, giá cả hợp lý. Đồng thời yêu cầu Sở Giao thông vận tải với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm không ngừng phát triển.

 

THÀNH NAM