11:08, 21/08/2017

Chính thức đưa hầm đường bộ đèo Cả vào vận hành khai thác

Sáng 21-8, Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông xe toàn tuyến, chính thức đưa hầm đường bộ Đèo Cả vào vận hành khai thác.

Sáng 21-8, Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông xe toàn tuyến, chính thức đưa hầm đường bộ Đèo Cả vào vận hành khai thác. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

 

Các đại biểu tham gia lễ thông xe hầm đèo Cả
Các đại biểu tham gia lễ thông xe hầm đèo Cả

 

Sau hơn 6 năm triển khai, đến nay công trình Hầm đường bộ Đèo Cả đã hoàn thành, chính thức công trình được đưa vào sử dụng. Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả nằm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, tổng chiều dài dự án 13,19km trong đó hầm Đèo Cả dài 4.125m, hầm Cổ Mã dài 500m.

 

Ông Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi lễ
Ông Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi lễ

 

Hai hạng mục chính của dự án là hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã có quy mô và trang thiết bị vận hành hiện đại nhất trong các hầm đường bộ hiện nay với 2 ống hầm song song, mỗi ống có 2 làn xe khai thác cùng chiều đảm bảo vận tốc khai thác 80km/h.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe

 

Đây là công trình hầm đường bộ quy mô lớn đầu tiên được thực hiện theo hình thức BOT bằng nguồn vốn trong nước bởi chủ đầu tư và các nhà thầu Việt Nam. Việc thu phí hoàn vốn cho dự án được thực hiện từ ngày 3-9.

 

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, việc đưa vào khai thác hầm đèo Cả sẽ rút ngắn được khoảng 40 phút so với đi đường đèo. Không chỉ vậy, trước đây, đường đèo Cả chính là điểm nghẽn đối với công tác vận tải, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung. Sau khi hầm đèo Cả đưa vào sử dụng sẽ nâng cao năng lực vận tải đường bộ, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa trên Quốc lộ 1 giữa miền Trung và khu vực phía nam, đặc biệt giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. 

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Trống hội khai hầm
Trống hội khai hầm

 

Thông xe hầm đèo Cả
Thông xe hầm đèo Cả

 

Bên trong hầm đèo Cả
Bên trong hầm đèo Cả

 

Hầm đèo Cả chính thức thông xe
Hầm đèo Cả chính thức thông xe

 

Của hầm đèo cả phía phía Bắc
Của hầm đèo cả phía phía Bắc

 

THÀNH NAM - MÃ PHƯƠNG