09:07, 12/07/2017

Thực hiện nghiêm công tác xuất nhập cảnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp (giai đoạn 2012 - 2017) và ký kết quy chế mới giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Cục Hải quan Khánh Hòa diễn ra chiều 12-7. Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu lãnh đạo 2 lực lượng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp (giai đoạn 2012 - 2017) và ký kết quy chế mới giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Cục Hải quan Khánh Hòa diễn ra chiều 12-7. Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu lãnh đạo 2 lực lượng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng và quan hệ đối ngoại...


5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan đã phối hợp chặt chẽ, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và du lịch. Cụ thể, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan đã phối hợp thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh, chuyển cảng cho hơn 3.400 lượt phương tiện, gần 300.000 lượt thuyền viên và gần 430.000 lượt khách du lịch. Hai bên cũng đã phối hơp làm thủ tục xuất, nhập khẩu hơn 25 triệu tấn hàng; làm thủ tục cho 36 tàu quân sự nước ngoài đến thăm xã giao, sửa chữa tại Cảng quốc tế Cam Ranh đảm bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật.


Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan đã công bố quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân và ký kết quy chế phối hợp mới.


ĐÌNH LÂM