03:07, 13/07/2017

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Sáng 13-7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

Sáng 13-7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 95 vụ TNGT, làm chết 85 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tăng 8, số người chết tăng 14 người, số người bị thương giảm 17 người. TNGT trên tuyến nội thị và giao thông nông thôn tăng cao chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông kém. Đối với TNGT đường sắt tập trung vào các nguyên nhân như: tự tử; nằm, ngồi trên đường sắt, cố tình vượt qua đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật. Theo bảng xếp hạng do Bộ Giao thông vận tải công bố, Khánh Hòa đứng thứ 57/63 tỉnh thành về tình hình trật tự ATGT 6 tháng.

Ông Lê Đức Vinh kết luận hội nghị
Ông Lê Đức Vinh kết luận hội nghị

 

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Với mục tiêu được đặt ra cụ thể, những tháng cuối năm phải kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí, nhiều giải pháp được ông Lê Đức Vinh yêu cầu các ngành và địa phương thực hiện. Cụ thể, những tháng cuối năm các ngành, địa phương tập trung xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm ATGT, trong đó đặc biệt quan tâm xử lý việc lái xe sau khi đã uống rượu bia; chạy quá tải, đậu đỗ trái quy định. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát ở tất cả các địa bàn, các tuyến đường, bảo đảm luôn khép địa bàn 24/24 giờ. Các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng lưu thông của xe ba bánh, xe ba gác máy. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm soát ở các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26, Quốc lọ 27B, C…

MẠNH HÙNG