01:06, 16/06/2017

Ngày 15-8: Hầm đường bộ đèo Cả thông toàn tuyến

Ngày 16-6, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tiến độ hoàn thiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.
 

Ngày 16-6, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tiến độ hoàn thiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.
 
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả, đến thời điểm này, dự án vào giai đoạn cao điểm hoàn thành. Toàn tuyến hiện đạt hơn 95% tiến độ. Một số nội dung còn lại: bê tông xi măng đường hầm, đường dẫn, trang thiết bị kỹ thuật hầm...
 
Dự kiến đến 15-8 sẽ thông xe toàn tuyến đường dẫn và hầm đường bộ đèo Cả để vận hành thử nghiệm, hoàn thiện các bước nghiệm thu để có thể chính thức khánh thành vào ngày 30-10.
 
Được biết, từ tháng 9-2016, đơn vị đã chủ động tuyển dụng hơn 230 nhân sự để quản lý, vận hành và bảo trì hầm đèo Cả và Cổ Mã và tiến hành các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành, bảo trì, an toàn lao động, y tế, cứu thương, phòng cháy chữa cháy. 

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì giao ban tiến độ dự án
Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì giao ban tiến độ dự án

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp kiểm tra dự án hầm đường bộ qua đèo Cả
Thứ trưởng Lê Đình Thọ (thứ 4 từ trái sang) trực tiếp kiểm tra dự án hầm đường bộ qua đèo Cả

 

 Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả bước vào giai đoạn hoàn thành
Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả bước vào giai đoạn hoàn thành

 

Trực tiếp kiểm tra công trường và chủ trì họp giao ban tiến độ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận nỗ lực triển khai dự án, thi công vượt tiến độ. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân, vật lực hoàn thành các hạng mục còn lại, thông xe toàn tuyến và đưa dự án vào khai thác, vận hành chậm nhất đến ngày 30-8 tới. 

 
Cùng với đó, nhà đầu tư phải kiểm soát tốt chất lượng, quy trình nghiệm thu; hoàn thiện đồng bộ để đảm bảo phát huy hiệu quả công trình dự án. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng lưu ý nhà đầu tư phải làm tốt công tác quản lý, vận hành khai thác hầm đường bộ, đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người, thiết bị, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, an toàn và nâng cao năng suất lao động.
 
THÀNH NAM