12:05, 18/05/2017

Nghị lực thoát nghèo của một cựu chiến binh

Từ một hộ nghèo, bằng tinh thần vượt khó, cựu chiến binh Dương Văn Khải (thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã từng bước xây dựng kinh tế gia đình ổn định, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng.

 

Từ một hộ nghèo, bằng tinh thần vượt khó, cựu chiến binh (CCB) Dương Văn Khải (thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã từng bước xây dựng kinh tế gia đình ổn định, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng.


Năm 1982, trở về từ chiến trường Campuchia, CCB Dương Văn Khải trở về quê hương Thanh Hóa bám ruộng vườn để mưu sinh, lập nghiệp. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của gia đình còn nhiều bấp bênh. Năm 1986, ông Khải cùng vợ con vào xã Vạn Phú lập nghiệp. Những ngày đầu ở vùng đất mới, gia đình ông chủ yếu mưu sinh bằng công việc làm thuê, làm mướn. Nhiều năm sau, từ tiền tích góp, ông mua mảnh đất nhỏ làm nơi ở và 3 sào ruộng để trồng lúa. Đến năm 1998, ông tham gia sinh hoạt ở Chi hội CCB thôn Phú Cang và được tạo điều kiện vay 2 triệu đồng mua bò chăn nuôi. Từ đó, ông dần phát triển đàn bò sinh sản và tích lũy vốn để mua thêm ruộng vườn sản xuất. Với hơn 1ha diện tích trồng lúa, bắp và hàng trăm cây ăn quả các loại đã giúp gia đình ông có thu nhập khá ổn định. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, nhận thấy mô hình nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế, ông đầu tư vốn mua giống cỏ voi tím, sửa sang chuồng trại để phát triển đàn bò. Đến nay, với đàn bò gần 20 con, mỗi năm cho gia đình ông lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. “Từ hai bàn tay trắng, với quyết tâm vượt lên chính mình, đồng thời nhờ sự tương trợ từ cộng đồng, tôi đã khắc phục khó khăn, kinh tế gia đình dần ổn định, có của ăn, của để”, ông tâm sự.

 

Không chỉ vậy, ông Khải còn có sự chia sẻ, giúp đỡ các đồng chí, đồng đội của mình cùng phát triển. Phân hội 1, Chi hội CCB thôn Phú Cang 1, nơi ông Khải đang sinh hoạt vốn trước đây có nhiều hộ nghèo, nhưng 5 năm qua, đã trở thành điểm sáng thoát nghèo cho hội viên CCB toàn xã. Thành tích đó có sự đóng góp của ông Khải. Ông Tạ Văn Trường - Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Phú cho biết: “Nhờ chịu khó lao động sản xuất, cùng việc phát huy tốt nguồn vốn vay ban đầu từ chi hội, ông Khải đã nỗ lực làm kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, cho thu nhập khá. Ông cũng là một trong những hội viên nòng cốt đóng góp công sức đưa Chi hội CCB thôn Phú Cang 1 Bắc trong 5 năm liền không còn hộ CCB nghèo”.


Từ những hạt nhân CCB vượt khó, thoát nghèo như ông Khải, nhiều năm qua, Hội CCB xã Vạn Phú được Huyện hội đánh giá cao về công tác xóa đói giảm nghèo trong hội viên, được Hội CCB huyện chọn làm điểm để các cơ sở hội khác học tập và nhân rộng các mô hình sản xuất.

 

Cựu chiến binh Dương Văn Khải chăm sóc đàn bò của gia đình
Cựu chiến binh Dương Văn Khải chăm sóc đàn bò của gia đình


Ông Trần Văn Long - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vạn Ninh cho biết: “Qua nhiều năm, các mô hình phát triển kinh tế, thoát nghèo của nhiều hội viên CCB tại xã Vạn Phú như: chăn nuôi bò, nuôi dê, trồng điều, trồng cây ăn quả, phát triển mô hình nông trại, gia trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế, được hội CCB các cấp đánh giá cao. Qua đó, đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đồng thời góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của Hội CCB huyện Vạn Ninh xuống còn 30 hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới. Trong số những tấm gương vươn lên thoát nghèo, CCB Dương Văn Khải là một điển hình để nhiều CCB khác noi theo”.


Hoài Duy