05:05, 19/05/2017

Công an phường Ninh Hải: Vì dân phục vụ

Những năm qua, lực lượng Công an phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tích cực bám sát cơ sở, có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Những năm qua, lực lượng Công an phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tích cực bám sát cơ sở, có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.


Trước đây, Ninh Hải được Công an thị xã xác định là điểm nóng về tình hình ANTT. Bình quân mỗi tuần, trên địa bàn xảy ra 3 - 4 vụ gây gổ đánh nhau hoặc gây rối trật tự công cộng, trong đó, tập trung phần lớn ở khu vực bãi biển Dốc Lết. Vào những ngày lễ, Tết, khi khách du lịch đổ về Ninh Hải đông thì tình hình ANTT càng phức tạp do sự tranh giành khách giữa các quán, thanh thiếu niên nhậu say đánh nhau, tình trạng trộm cắp tài sản của du khách...  

 

Thiếu tá Nguyễn Xuân Điềm - Trưởng Công an phường Ninh Hải cho biết: “Ngay sau khi thành lập vào năm 2011, lực lượng Công an phường đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  kết hợp với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Đơn vị tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia đầy đủ các đợt học tập nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước do Đảng ủy, UBND phường tổ chức; kết hợp với việc tiến hành xây dựng bảng tiêu chuẩn đạo đức, lấy mục tiêu phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động”.


Để giải quyết tình trạng mất ANTT trên địa bàn phường, đơn vị xác định phải giải quyết dứt điểm điểm nóng tại bãi biển Dốc Lết. Đơn vị đã thành lập tổ xung kích gồm lực lượng Công an và bảo vệ dân phố túc trực 24/24 giờ tại bãi biển, kiên quyết xử lý những vụ việc gây mất ANTT, đối với vụ việc đủ điều kiện thì chuyển sang cho cơ quan điều tra để khởi tố hình sự. Song song đó, đơn vị chủ động xây dựng nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn như: mở đợt cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm; phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát…

 

Lực lượng Công an phường nắm tình hình ở hộ kinh doanh buôn bán tại bãi biển Dốc Lết

Lực lượng Công an phường nắm tình hình ở hộ kinh doanh buôn bán tại bãi biển Dốc Lết

 

Ngoài ra, thực hiện lời dạy của Bác, các chiến sĩ Công an phường Ninh Hải thường xuyên xuống địa bàn, tiếp cận người dân, nắm bắt các thông tin, qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm ANTT trên địa bàn. Những ngày lễ, Tết, các chiến sĩ Công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, đảm bảo ANTT ở bãi biển Dốc Lết và những khu vực trọng điểm của phường... Nhờ đó, tình trạng mất ANTT ở phường Ninh Hải giảm đáng kể, đến nay chỉ còn 10% vụ việc so với trước; không còn các tụ điểm phức tạp về ANTT.


Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, đánh nhau gây mất trật tự vào ban đêm được kiềm chế, các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của khách nước ngoài ở khu vực bờ biển Dốc Lết đoạn giáp ranh giữa phường Ninh Hải và Ninh Diêm giảm đáng kể...

 

Năm 2016, Công an phường Ninh Hải đã điều tra làm rõ 17 vụ việc trong lĩnh vực ANTT; ra quyết định xử phạt hành chính 17 vụ với với số tiền phạt gần 22 triệu đồng; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 6 vụ, gọi hỏi răn đe 61 trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, tổ chức cho 43 hộ kinh doanh tạp hóa ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, kinh doanh pháo nổ, đèn trời. 5 tháng qua, xử phạt hành chính 9 vụ với số tiền phạt gần 23 triệu đồng.

Chị Lê Thị Mỹ Duyên - một hộ buôn bán tại bãi biển Dốc Lết chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi rất an tâm khi buôn bán tại đây. Đối với những vụ việc trong làng, khi có mâu thuẫn, ẩu đả xảy ra, bất kể ngày hay đêm, khi người dân báo lên công an phường đều có mặt rất nhanh, tiếp cận vụ việc và giải quyết kịp thời”.


Qua 6 năm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với lực lượng chỉ có 5 người, phụ trách địa bàn gồm 9 tổ dân phố với hơn 10.000 khẩu, so với biên chế theo quy định của Bộ Công an rất thiếu, nhưng thực hiện lời dạy của Bác lấy mục tiêu phục vụ nhân dân để phấn đấu, Công an phường Ninh Hải đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 5 năm liền Công an phường Ninh Hải đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2016 đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.


Ông Trần Ngọc Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hải cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, Công an phường Ninh Hải luôn phối hợp với chính quyền đảm bảo tốt công tác ANTT trên địa bàn. Địa phương đã đề nghị thị xã tặng giấy khen cho Chi bộ Công an phường và cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Điềm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016”.


T.L