10:12, 05/12/2016

Hiệu quả mô hình chi hội giúp chi hội

Mô hình chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ (gọi tắt là mô hình chi hội giúp chi hội) trên địa bàn TP. Nha Trang đã góp phần thu hút chị em vào tổ chức hội, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Mô hình chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ (gọi tắt là mô hình chi hội giúp chi hội) trên địa bàn TP. Nha Trang đã góp phần thu hút chị em vào tổ chức hội, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hội.


Giúp nhau cùng tiến


Đảo Trí Nguyên có 3 chi hội phụ nữ với gần 300 hội viên thuộc Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên. Những năm qua, nhờ sự trợ giúp thiết thực của các chi hội trên đất liền, các chi hội phụ nữ trên đảo Trí Nguyên hoạt động ngày càng hiệu quả. Chị Lê Thị Mỹ Dung - Chi hội trưởng chi hội 2 Trí Nguyên (phụ trách chung 3 chi hội tại đảo) cho biết, chi hội phụ nữ Trường Sơn 1, Hoàng Diệu 1 đã chia sẻ với phụ nữ đảo Trí Nguyên thủ tục tiếp cận các nguồn vốn chính sách và thành lập tổ tiết kiệm. Kết quả, chị em trên đảo đã thành lập được 3 tổ tiết kiệm xoay vòng vốn với hơn 40 thành viên; có 2 học sinh trên đảo được các chi hội đất liền trao học bổng (300.000 đồng/suất); 1 hội viên nghèo được trao sinh kế (1 triệu đồng) làm vốn buôn bán nhỏ. “Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần tăng tỷ lệ hội viên, phụ nữ trên đảo tham gia sinh hoạt từ dưới 50% lên gần 70%. Công tác phụ nữ trên đảo ngày càng đi vào nề nếp. Hàng trăm phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn nước sạch, giải quyết việc làm... góp phần cải thiện đời sống, vệ sinh môi trường trên đảo”, chị Dung nói.

 

Chi hội Phụ nữ Hoàng Diệu 2 và Trường Sơn 1 trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ Chi hội Trí Nguyên 3  (phường Vĩnh Nguyên)
Chi hội Phụ nữ Hoàng Diệu 2 và Trường Sơn 1 trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ Chi hội Trí Nguyên 3 (phường Vĩnh Nguyên)


Chị Đinh Thị Thanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa cho biết, trên địa bàn phường có 8 chi hội giúp 9 chi hội. Các chi hội đã vận động tặng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 10 suất quà trị giá hơn 6,6 triệu đồng; trao 3,2 triệu đồng giúp 1 phụ nữ nghèo; trao 1 tủ lạnh, 1 máy giặt đã qua sử dụng cho 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; giúp vốn cho 22 phụ nữ nghèo với số tiền 22 triệu  đồng... Trước kia, các chi hội hoạt động độc lập, từ khi tham gia mô hình chi hội giúp chi hội, cán bộ, hội viên phụ nữ có nhiều cơ hội chia sẻ và học hỏi cách thức tổ chức sinh hoạt bài bản, phong phú hơn, giúp đỡ nhau cùng tiến, xây dựng phong trào ngày càng vững mạnh. Qua đó, tạo chuyển biến như: thu hội phí đạt 100%; hội viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt trên 70%; 17/17 chi hội đạt đơn vị vững mạnh.


Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

 

Bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP. Nha Trang là một trong những đơn vị triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình chi hội giúp chi hội. Thông qua mô hình này, cán bộ hội cơ sở được tạo điều kiện giao lưu, năng lực cán bộ và chất lượng hoạt động từ chi, tổ hội được nâng lên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt phụ nữ, hưởng ứng các phong trào do hội phát động ngày càng tăng, từng bước phát triển tổ chức hội vững mạnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang quản lý 29 cơ sở hội, với 375 chi hội, trên 59.470 hội viên. Xác định mô hình chi hội giúp chi hội khắc phục được những khó khăn đang tồn tại, nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, những năm qua, Hội LHPN thành phố luôn quan tâm phát triển mô hình này. Đến nay, mô hình được triển khai đến 27/29 cơ sở hội. Qua đó, thành lập và duy trì thực hiện 114 chi hội giúp 159 chi hội với nhiều nội dung như: kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội, hòa giải, ghi chép sổ sách, thu hội phí, quản lý nguồn vốn ủy thác... Bên cạnh đó, hoạt động trợ giúp duy trì và phát triển mô hình tổ, nhóm xoay vòng tiết kiệm giúp nhau không lấy lãi đạt 583 tổ (tăng 209 tổ so với năm 2015) giúp 6.996 chị được vay vốn, dư nợ tiết kiệm đạt gần 39 tỷ đồng.


Các mô hình chi hội giúp chi hội đã đem lại kết quả thiết thực. Nhiều chi hội trước đây khó khăn trong sinh hoạt hội thì nay đã thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 60 - 80%; các hoạt động phong phú đã thu hút trên 29.700 lượt phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết, đây là mô hình đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào phụ nữ, là động lực thúc đẩy việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục duy trì mô hình chi hội giúp chi hội, trong đó chủ tịch hội cơ sở phải quan tâm hơn đến cách trợ giúp hiệu quả, thiết thực, đồng thời định hướng hoạt động trợ giúp phải trọng tâm, trọng điểm.


HƯƠNG QUỲNH