04:12, 02/12/2016

Đường Nha Trang - Đà Lạt đã thông tuyến

Sáng 2-12, ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, sau nhiều giờ thi công liên tục đến 22 giờ 30 ngày 1-12, điểm sạt lở tại Km62+500 (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã giải tỏa được ách tắc, Quốc lộ 27C được thông tuyến.

Sáng 2-12, ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, sau nhiều giờ thi công liên tục đến 22 giờ 30 ngày 1-12, điểm sạt lở tại Km62+500 (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã giải tỏa được ách tắc, Quốc lộ 27C được thông tuyến.

 

Đường Nha Trang - Đà Lạt đã được thông tuyến
Đường Nha Trang - Đà Lạt đã được thông tuyến


Ngay tại thời điểm thông tuyến có khoảng 30 ô tô chạy hướng Nha Trang - Đà Lạt và ngược lại đã được hướng dẫn lưu thông qua khu vực này. Trực tiếp có mặt chỉ đạo thi công, ông Đoàn Thanh Hải - Đội trưởng Đội Quản lý tuyến, Chi Cục quản lý đường bộ III.3 thông tin: “Các nhà thầu đã đưa 4 máy đào, xúc lớn để thi công liên tục trong nhiều giờ. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 70m, cao gần 3m. Hiện đã cơ bản thông kỹ thuật, chúng tôi cắt cử 3 nhân viên trực tại điểm sạt lở để hướng dẫn các xe lưu thông đảm bảo an toàn.”

 

Các phương tiện đã di chuyển qua khu vực bị sạt lở
Các phương tiện đã di chuyển qua khu vực bị sạt lở

 


Tại hiện trường, trời mưa xối xả, ngay trong buổi sáng 2-12, một lượng đất đá tại khu vực này tiếp tục sụt trượt gây ra ách tắc. Các nhà thầu phải nỗ lực thi công trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, đến 11 giờ trưa đường mới được thông tuyến. Tuy nhiên do lượng nước chạy mạnh, mang theo đất đá rơi lác đác nên việc đi lại rất nguy hiểm, đơn vị quản lý đường bộ khuyến cáo người dân phải hết sức cẩn thận khi đi qua khu vực này.


THÀNH NAM