12:10, 20/10/2016

Mô hình chi hội phụ nữ mẫu: Nhiều hoạt động thiết thực

Mô hình chi hội phụ nữ mẫu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa triển khai từ năm 2011 đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội từ cơ sở.

Mô hình chi hội phụ nữ (PN) mẫu được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa triển khai từ năm 2011 đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội từ cơ sở.


Chi hội PN mẫu tổ dân phố Dinh Thành 1 (thị trấn Diên Khánh) là đơn vị điển hình của Hội LHPN huyện Diên Khánh. Từ năm 2011 đến nay, chi hội đã tập hợp được 288 hội viên, tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú, giúp chị em có thêm kiến thức về vai trò của gia đình, nâng cao nhận thức về pháp luật… Đặc biệt, mô hình “Chung tay giúp sức”, thành lập tổ tiết kiệm không lãi, giúp vốn làm ăn cho phụ nữ nghèo, khó khăn của chi hội đã thu hút được 120 hội viên tham gia. Đến nay, chi hội đã thành lập được 10 tổ tiết kiệm, đạt 264 triệu đồng/năm. Chi hội còn thành lập mô hình dịch vụ gia đình, tạo việc làm cho 12 thành viên với thu nhập ổn định từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, mỗi dịp Tết, chi hội vận động hội viên ủng hộ hơn 4 triệu đồng mua quà cho hội viên khó khăn; quyên góp hỗ trợ học phí cho 4 học sinh là con của hội viên nghèo với tổng số tiền 12 triệu đồng/năm; vận động giúp đỡ các trường hợp đau bệnh, khó khăn đột xuất hàng năm gần 20 triệu đồng... Chi hội đã đạt được các tiêu chí của mô hình chi hội PN mẫu như: tổ chức sinh hoạt chi hội định kỳ 3 tháng/lần; hoàn thành 100% làm thẻ hội viên trong chi hội, hội viên đóng hội phí đầy đủ.

 

Hội viên, phụ nữ Chi hội Phụ nữ mẫu Dinh Thành 1  tham gia nuôi heo đất tiết kiệm
Hội viên, phụ nữ Chi hội Phụ nữ mẫu Dinh Thành 1 tham gia nuôi heo đất tiết kiệm


Thôn Chi Chay (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) được Hội PN xã chọn xây dựng chi hội PN mẫu điểm từ năm 2012. Toàn thôn có 84 hộ/310 khẩu; 75% dân số là người dân tộc Raglai. Chi hội có 51/71 hội viên, PN thường xuyên tham gia sinh hoạt hội với 14 hội viên nòng cốt. Theo Chi hội trưởng Tro Thị Hợp, nhiều hoạt động bổ ích được chi hội triển khai như: tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe cho PN đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong hội viên giảm đáng kể qua từng năm, đến năm 2016 không có hội viên sinh con thứ ba... Chi hội còn tạo điều kiện cho chị em tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; đã có 48 hội viên được vay gần 600 triệu đồng để phát triển kinh tế, cải thiện vệ sinh môi trường, tạo việc làm… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của chi hội giảm từ 23 hộ (năm 2012) xuống còn 16 hộ (năm 2015); năm 2016 có 43 hộ nghèo theo chuẩn mới, chủ yếu là hộ già cả neo đơn, đau bệnh. Trong chi hội không xảy ra các tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Năm 2014, chi hội thành lập 2 mô hình, gồm: tổ sản xuất cây nông - lâm - nghiệp với 15 thành viên; tổ chăn nuôi heo với 11 thành viên. Hội viên trong các tổ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, vận dụng khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất… Nhờ đó, thu nhập ổn định từ nuôi heo đạt 60 - 80 triệu đồng/hộ/năm; từ sản xuất cây nông - lâm - nghiệp đạt 120 - 150 triệu đồng/hộ/năm.


Cùng với chi hội PN mẫu tổ dân phố Dinh Thành 1 và Chi Chay, trên toàn tỉnh còn có 369/1.018 chi hội hoạt động theo mô hình chi hội PN mẫu, đạt 123% chỉ tiêu; tỷ lệ phát triển hội viên tăng trên 34,2% so với đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đặc biệt, ở Nha Trang, việc xây dựng chi hội mẫu được triển khai thực hiện từ năm 2007. Đến nay, có 34 chi hội PN mẫu mang tên các nữ anh hùng liệt sĩ; 100% hội viên đeo huy hiệu hội khi đi sinh hoạt; chi hội tham gia đầy đủ các hoạt động do hội PN xã, phường tổ chức; có 6 chi hội mẫu trang bị đồng phục cho hội viên…


Bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Mô hình chi hội PN mẫu đã mang lại những kết quả khả quan, phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động và thu hút đông đảo hội viên PN tham gia, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức hội trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, mô hình chi hội PN mẫu sẽ là nền tảng để Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa mới tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới phù hợp với yêu cầu công tác hội”.


HƯƠNG QUỲNH