11:10, 19/10/2016

Hiệu quả từ mô hình tự quản an ninh trật tự trên biển

Để phòng, chống nạn trộm cắp thủy sản và ngư lưới cụ, một số xã, phường tại TP. Cam Ranh đã thành lập các tổ tự quản an ninh trật tự trên biển, góp phần đưa tình hình vào nề nếp.

Để phòng, chống nạn trộm cắp thủy sản và ngư lưới cụ, một số xã, phường tại TP. Cam Ranh đã thành lập các tổ tự quản an ninh trật tự (ANTT) trên biển, góp phần đưa tình hình vào nề nếp.


Xóm Bãi Lao (Bình Lập, xã Cam Lập) có 15ha mặt biển, nằm ở khu vực heo hút nhưng có số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản lớn. Trước năm 2012, ANTT ở đây khá phức tạp, tình trạng kẻ gian lẻn vào lồng bè đánh cắp ngư lưới cụ, sản phẩm nuôi trồng có giá trị lớn như: tôm hùm, cá bớp, cá mú... thường xuyên xảy ra. Trước tình hình đó, xã Cam Lập đã thành lập Tổ tự quản ANTT nuôi trồng thủy sản tại xóm Bãi Lao. Tổ có 40 người (một hộ cử một người), chia thành 10 tổ nhỏ, thường xuyên tuần tra, canh gác trong đêm. Các hộ tự góp kinh phí mua sắm công cụ hỗ trợ và đồng phục; mỗi chốt còn bố trí kẻng báo động. Không chỉ bảo vệ khu vực lồng nuôi thủy sản, tổ còn duy trì ANTT, bảo đảm môi trường, ngăn chặn nạn phá rừng, đánh thuốc nổ trái phép trong vịnh.

 

Các thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự nuôi trồng thủy sản Bãi Lao đi tuần tra
Các thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự nuôi trồng thủy sản Bãi Lao đi tuần tra


Ông Võ Đức Đăng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Lập cho biết, 5 năm qua, nhờ mô hình tổ tự quản mà tình hình ANTT có nhiều chuyển biến, nạn trộm cắp gần như chấm dứt. Năm 2013 chỉ xảy ra 1 vụ, nhưng đối tượng bị phát hiện ngay và chuyển cho công an xử lý. Nhiều cá nhân trong tổ được các cấp khen thưởng.


Phường Cam Phúc Nam xây dựng tổ tự quản ANTT trên biển từ năm 2013. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, kiêm tổ trưởng, tổ gồm 29 thành viên, phân công nhau tuần tra canh gác ban đêm, vận động người dân thực hiện các quy định của Nhà nước về ANTT, đấu tranh tố giác tội phạm, cảnh giác với nạn trộm cắp. Bên cạnh đó, tổ còn ngăn chặn nạn khai thác thủy hải sản hủy diệt, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm ANTT tại địa phương. Từ khi thành lập đến nay, tổ đã phối hợp với chính quyền sắp xếp, quy hoạch 268 lồng bè nuôi trồng thủy sản, tuần tra ngăn chặn nạn trộm cắp hải sản, bảo vệ môi trường. Qua tuần tra, kiểm soát, tổ phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 1 tàu hút cát trái phép, 3 tàu giã cào dùng xung điện để khai thác hải sản. Đến nay, tình hình ANTT trên biển trên địa bàn đã ổn định, không còn xảy ra các vụ mất cắp tài sản.


Thượng tá Đậu Quang Tuyến - Phó Trưởng Công an TP. Cam Ranh cho biết, đến nay, trên địa bàn thành phố đã thành lập được 5 tổ tự quản ANTT nuôi trồng thủy sản tại các xã: Cam Lập, Cam Bình và phường Cam Phúc Nam. Các mô hình tự quản ANTT trên biển hoạt động rất hiệu quả, được Giám đốc Công an tỉnh, UBND TP. Cam Ranh tặng giấy khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Hội Nông dân TP. Cam Ranh nhiều lần mời đại diện các mô hình báo cáo điển hình và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm. Đây là những mô hình tiêu biểu, có hướng nhân rộng trong thời gian tới.


V. L