10:10, 19/10/2016

Khai mạc Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức

Ngày 19-10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2016) và khai mạc Đại giới đàn Bồ Tát Quảng Đức.

Ngày 19-10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2016) và khai mạc Đại giới đàn Bồ Tát Quảng Đức. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo phật tử trên địa bàn tỉnh đến dự.

 

Nghi thức rước Đức Phật tại buổi lễ
Nghi thức rước Đức Phật tại buổi lễ


Tại buổi lễ, các chức sắc, tăng, ni, phật tử đã ôn lại lịch sử ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại Khánh Hòa, đến nay toàn tỉnh có 419 chùa với hơn 1.500 tăng ni; đã truyền trao giới pháp cho hàng xuất gia khoảng 1.600 vị và hơn 10.000 giới tử tại gia thọ thập thiện, bồ tát. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã có nhiều hoạt động xã hội thiết thực như: mổ mắt thay thủy tinh thể, tặng tủ thuốc từ thiện, xây dựng nhà đại đoàn kết, trao học bổng, nuôi dạy trẻ mồ côi, mổ tim bẩm sinh, xóa đói giảm nghèo, thăm, tặng quà trong những ngày lễ… với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; vận động phật tử tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức cung an chúc sự đại giới đàn cho gần 220 giới tử xuất gia và 470 giới tử tại gia.


GIANG TÂM