10:08, 02/08/2016

Cán bộ sao không gương mẫu?

Trong khi Nhà nước tích cực vận động nhân dân giao mặt bằng để triển khai Dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái, thì gia đình ông Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Xương Huân, TP. Nha Trang lại không chấp hành mà còn lấn chiếm đất để xây nhà trái phép…

Trong khi Nhà nước tích cực vận động nhân dân giao mặt bằng để triển khai Dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái, thì gia đình ông Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Xương Huân, TP. Nha Trang lại không chấp hành mà còn lấn chiếm đất để xây nhà trái phép…


Theo đơn tố cáo của người dân, gia đình ông Quang bị thu hồi đất theo Dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái và được nhận một lô đất tái định cư như nhiều hộ khác. Gia đình ông Quang vẫn còn khoảng 19m2 đất chưa bị thu hồi và theo quy định, diện tích này không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, gia đình ông Quang vẫn tiến hành xây dựng nhà dù không có giấy phép, thậm chí còn lấn thêm khoảng 4m2 đất công. Không chỉ vậy, ban công của một tầng lầu ngôi nhà đang xây dựng còn chiếm khoảng không của nhà bà Võ Thị Đa  (dì của ông Quang) nên bị gia đình này khiếu nại.

 

Căn nhà xây dựng trái phép
Căn nhà xây dựng trái phép


Sự việc đã được cử tri phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo các cấp vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin mà người dân cung cấp. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định việc người dân phản ánh là có cơ sở.


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Quang đã thừa nhận việc để gia đình xây nhà không phép là sai. Theo ông Quang, vợ chồng ông sống ở nơi khác, đây là đất của mẹ ông. Do diện tích đất còn dư 19m2 nên anh em trong gia đình góp tiền làm nhà cho mẹ. Còn về việc lấn chiếm khoảng 4m2 đất công, ông đã có đơn xin “các cấp lãnh đạo”. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao chưa được phê duyệt mà tự ý xây nhà không phép, ông Quang không trả lời. Ông cho biết đang xin “hợp thức hóa” để được tiếp tục hoàn thiện căn nhà đã xây thô được 4 tầng. Cụ thể, ông sẽ làm đơn xin mua diện tích đất công đã lỡ lấn chiếm; đồng thời, thỏa thuận, xin nhà hàng xóm bỏ qua và hứa cắt phần lan can lấn chiếm khoảng không.


Ông Nguyễn Thành Toàn - Chủ tịch UBND phường Xương Huân cho biết, khi nhận được đơn của người dân, ông đã nhắc nhở, yêu cầu ông Quang vận động gia đình ngưng xây dựng, tự tháo dỡ. Tuy nhiên, gia đình ông Quang vẫn tiếp tục xây dựng nên UBND phường đã ra quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại số 43 Nguyễn Bỉnh Khiêm. “Về hướng xử lý, phường đang chờ ý kiến của UBND TP. Nha Trang. Nhưng nhà xây dựng không phép thì phải tháo dỡ”, ông Toàn nói.


NGUYỄN ĐAN