09:11, 05/11/2015

Xe du lịch 16 chỗ gặp nạn khi băng qua cầu tràn

Sáng 5-11, ông Nguyễn Ngọc Hoa, Chánh văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích khi băng qua cầu tràn Thác Ngựa, đoạn gần trụ sở UBND huyện, vào tối hôm trước.

Sáng 5-11, ông Nguyễn Ngọc Hoa, Chánh văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích khi băng qua cầu tràn Thác Ngựa, đoạn gần trụ sở UBND huyện, vào tối hôm trước.

 

Cầu tràn nơi ô tô 16 chỗ gặp nạn
Cầu tràn nơi ô tô 16 chỗ gặp nạn

 

Theo ông Hoa, khoảng 20 giờ ngày 4-11, ô tô du lịch 16 chỗ biển số Đắk Lắk đi trên tỉnh lộ 8B, hướng từ Lâm Đồng về Đắk Lắk, khi đi ngang qua cầu tràn Thác Ngựa thì nước đầu nguồn bất ngờ đổ về, làm xe trôi và mắc vào thành cầu. Lúc này, trên xe có 9 người đều hoảng loạn. Quá sợ hãi, ông Phan Tư (49 tuổi, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã bung cửa nhảy xuống để bơi vào bờ nhưng đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

 
Sau đó, người dân địa phương đã dùng dây thừng giải cứu 8 người còn lại, đưa vào ở tạm tại trụ sở UBND thị trấn Khánh Vĩnh. 
 
Đến 2 giờ ngày hôm sau, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chuyên dụng kéo xe du lịch bị nạn ra khỏi cầu tràn.
 
Cũng theo ông Hoa, vào mùa mưa lũ, nước ở phía thượng nguồn thường xuống bất ngờ gây ngập cầu tràn Thác Ngựa. Chính quyền địa phương đã xây dựng một cầu treo phía trên để người dân và ô tô 4 chỗ có thể qua lại an toàn. Để cảnh báo người dân, phương tiện qua lại, chính quyền địa phương cũng bố trí lực lượng canh gác hai đầu cầu tràn Thác Ngựa, tuy nhiên, tài xế xe du lịch nêu trên đã không lường trước được lũ tràn về dẫn đến vụ việc. 
 
Thành Long