04:09, 26/09/2015

Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã

Ngày 26-9, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ thông xe hầm Cổ Mã, thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả.

Ngày 26-9, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ thông xe hầm Cổ Mã, thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả. Đến dự có các ông: Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã
Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ 6 từ trái sang) trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ 6 từ trái sang) trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân


Dự án hầm Cổ Mã có tổng đầu tư 784 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại Km11+159, thuộc xã Đại Lãnh và điểm cuối tại Km12+179, thuộc xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh. Hầm Cổ Mã được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm qua núi của Nhật Bản và tiêu chuẩn Việt Nam 5729-2012, vận tốc thiết kế 80km/h. Hầm gồm 2 ống cách nhau 30m, mỗi ống rộng 9,75m với 2 làn xe mỗi chiều.


Hầm được thiết kế và thi công theo công nghệ NATM của Áo, được trang bị đồng bộ thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình khai thác (chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy). Đến nay, sau hơn 2 năm khởi công dự án, hầm Cổ Mã đã hoàn thành trước 2 tháng.

 

Hầm Cổ Mã thuộc Dự án hầm đường bộ đèo Cả đã được thông xe kỹ thuật
Hầm Cổ Mã thuộc Dự án hầm đường bộ đèo Cả đã được thông xe kỹ thuật

 

Bên trong hầm Cổ Mã
Bên trong hầm Cổ Mã


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh, việc thông xe hầm Cổ Mã và kết nối phần hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án hầm Đèo Cả với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông giữa Phú Yên với Khánh Hòa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực; bảo đảm an toàn giao thông trong mọi điều kiện thời tiết khi qua đèo và góp phần hiện đại hóa hệ thống giao thông chính của khu vực miền Trung. Ông Nguyễn Văn Thể yêu cầu nhà đầu tư, các đơn vị thi công sớm hoàn thiện để đưa hầm Cổ Mã vào khai thác vào dịp cuối năm 2015.


Được biết, đến nay, hầm đèo Cả đã thực hiện được hơn 55% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông hầm vào tháng 9-2016.


Dịp này, Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án.


Thành Nam